Thanh Hóa: Hàn điện gây cháy tàu chở dầu, một người chết

Ngày 23/8, tại khu vực cửa lạch Bạng, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, một đám cháy bất ngờ bùng lên trên một tàu vỏ sắt chở dầu.
Thanh Hóa: Hàn điện gây cháy tàu chở dầu, một người chết ảnh 1Một vụ cháy tàu chở dầu. (Ảnh minh họa: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Vào lúc 9 giờ ngày 23/8, tại khu vực cửa lạch Bạng, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, một đám cháy bất ngờ bùng lên trên một tàu vỏ sắt không mang biển kiểm soát chở 5.000 lít dầu do anh Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1978 ở Liên Bình (xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia) làm chủ.

Đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng các đồn Hải Thanh và Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia phối hợp với chính quyền địa phương và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dập tắt đám cháy.

Hỏa hoạn đã làm anh Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1981, trú tại thôn Liên Bình (xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) tử vong. Bốn người khác trên tàu bị thương nặng đã được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do các thuyền viên trên tàu có mang máy hàn cùng các thiết bị hàn lên tàu, trong quá hàn thì xảy ra sự cố chập điện làm tóe lửa. Ngọn lửa bùng cháy và bắt nhanh sang khoang chở dầu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Bộ đội biên phòng và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở khu vực Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia) đã có mặt tại hiện trường dập lửa và tìm kiếm những lao động trên tàu bị nạn.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội đã làm chiếc tàu bị hư hỏng hoàn toàn. Đây là chiếc tàu phục vụ kinh doanh xăng dầu nhỏ lẻ trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục