Buổi khai trương đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổchức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) phối hợp tổ chức.
Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực VCCI cho biết, mục tiêu của SPXViệt Nam là hướng tới xây dựng một nền tảng vững chắc, tạo điều kiện phát triểnmối liên kết giữa các nhà sản xuất, nhà cung ứng trong nước và những người mualà doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong các ngành cơkhí-chế tạo, điện-điện tử, nhựa và cao su công nghiệp, năng lượng, dịch vụ côngnghiệp. Đó là những lĩnh vực mà công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò hết sức quantrọng.
VCCI hy vọng rằng, những hoạt động dịch vụ của SPX thực sự mang lại nhiều lợiích cho doanh nghiệp và sẽ được doanh nghiệp tham gia ngày càng sâu rộng hơn.
Trung tâm SPX Việt Nam thành lập sẽ trở thành công cụ trong việc kết nối dâychuyền cung ứng lớn trong nước với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanhnghiệp nước ngoài.
SPX được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa kinh nghiệm làm việc với các doanhnghiệp vừa và nhỏ Việt Nam của VCCI và hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên môn về SPXcủa UNIDO.
Đến nay, SPX Việt Nam đã hoàn thành 301 bộ hồ sơ năng lực của các doanh nghiệptrong nước và dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thành thêm 106 bộ hồ sơ doanh nghiệp đếnhết tháng Chín năm nay.
Hoạt động tiếp theo của SPX là liên kết các doanh nghiệp/người mua với các doanhnghiệp/nhà nước cung cấp.
Trong số các doanh nghiệp đã được lập hồ sơ nói trên sẽ giúp doanh nghiệp từngbước phát triển và nâng cao hơn nữa năng lực kỹ thuật và quản lý, trở thànhnhững nhà cung cấp và nhà thầu phụ có tính cạnh tranh cao hơn đối với các côngty/người mua lớn.
Thông qua việc phát triển SPX và kết quả thu được từ hoạt động SPX, UNIDO có thểtiến hành hỗ trợ kỹ thuật cho Cục Đầu tư nước ngoài và Bộ Kế hoạch và Đầu tưtrong việc hoạch định chiến lược, cũng như các hoạt động đầu tư và xúc tiến./.