Thanh niên Lào hỗ trợ dân miền Trung Việt Nam khắc phục thiên tai

Đại diện Lào đã trao khoảng 100 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung Việt Nam nhanh chóng khắc phục các thiệt hại lớn do thiên tai gây ra trong thời gian qua.
Thanh niên Lào hỗ trợ dân miền Trung Việt Nam khắc phục thiên tai ảnh 1Ông Alounsay Sounnalath, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào cùng Đoàn trao cho Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng số tiền 100.000 triệu đồng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 6/11 tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Alounsay Sounnalath đã trao cho Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng số tiền 41 triệu kip (khoảng 100 triệu đồng) để hỗ trợ đồng bào miền Trung Việt Nam nhanh chóng khắc phục các thiệt hại lớn do thiên tai gây ra trong thời gian qua.

Phát biểu tại lễ trao, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Alounsay Sounnalath cho biết sau khi nhận được thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi thư tới Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thăm hỏi, đồng thời tổ chức quyên góp được 41 triệu kíp để hỗ trợ người dân miền Trung Việt Nam khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian vừa qua.

Ông Alounsay Sounnalath nhấn mạnh, số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm đặc biệt trên tinh thần “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” của hai dân tộc Lào và Việt Nam anh em; mong rằng người dân các tỉnh miền Trung Việt Nam vừa bị thiệt hại nặng nề bởi các trận bão lũ sẽ sớm khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

[Chính phủ Australia, Thụy Sỹ viện trợ cho người dân vùng lũ miền Trung]

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn tình cảm của nhân dân Lào, đặc biệt là của thế hệ trẻ Lào đã chia sẻ trước những mất mát to lớn của người dân miền Trung Việt Nam, mặc dù Lào cũng đang chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tám huyện của tỉnh Savannakhet và gặp nhiều khó khăn về kinh tế-xã hội nhưng vẫn dành tình cảm chân thành cho người dân Việt Nam.

Đại sứ khẳng định đây là minh chứng rõ nét cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; đồng thời khẳng định Đại sứ quán sẽ sớm chuyển toàn bộ số tiền tiếp nhận về trong nước để chuyển tới cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt lũ nặng nề vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục