Thanh niên Việt Nam là những nhân tố chính làm nên thay đổi, sáng tạo

Ngày Quốc tế thanh niên năm nay là dịp để khẳng định vai trò duy nhất, quan trọng của thanh niên trong quá trình ra quyết định và hoạch định chính sách ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế.
Thanh niên Việt Nam là những nhân tố chính làm nên thay đổi, sáng tạo ảnh 1 Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam, Trưởng nhóm Hành động vì vị thành niên và thanh niên Việt Nam của Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm. (Nguồn: UNFPA Việt Nam)

Sáng 12/8, Liên hợp quốc tại Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Quốc tế Thanh niên 2021 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ngày Quốc tế Thanh niên năm nay có chủ đề "Sự tham gia của thanh niên: Sức trẻ góp phần đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững" và gửi đến cộng đồng thông điệp: "Thanh viên Việt Nam là những nhân tố chính làm nên sự thay đổi, sáng tạo, hướng tới đạt được phát triển bền vững, có khả năng ứng phó và không bỏ ai ở lại phía sau."

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam, Trưởng nhóm Hành động vì vị thành niên và thanh niên Việt Nam của Liên hợp quốc tại Việt Nam, cho biết nhận thấy tầm quan trọng của thanh niên và nhu cầu giải quyết các vấn đề thanh niên, năm 2019, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ra tuyên bố, lấy ngày 12/8 hằng năm là Ngày Quốc tế Thanh niên, nhằm tạo cơ hội tôn vinh những tiếng nói, sáng kiến thanh niên và kêu gọi tất cả các chính phủ giải quyết các vấn đề thanh niên trên toàn thế giới.

Theo bà Naomi Kitahara, kỷ niệm Ngày Quốc tế thanh niên năm nay là dịp để khẳng định vai trò duy nhất, quan trọng của thanh niên trong quá trình ra quyết định và hoạch định chính sách ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế.

Bà Naomi Kitahara cho biết: "Liên hợp quốc tại Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ trong việc tạo cơ hội cho thanh, thiếu niên tham gia các quá trình hoạch định, xây dựng, thực hiện chính sách và góp phần cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước."

Dẫn kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Việt Nam ghi nhận 20,4 triệu thanh niên độ tuổi từ 10-24 tuổi, chiếm 21% tổng dân số - số lượng thanh niên lớn nhất trong lịch sử, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Thanh niên sửa đổi và cho rằng, đây là một trong những bước tiến lớn của Việt Nam nhằm bảo đảm vai trò, trách nhiệm và quyền của thanh niên trong quá trình phát triển đất nước.

Luật Thanh niên quy định rõ sự tham gia của thanh niên, trách nhiệm của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về thanh niên và các tổ chức khác, đồng thời bảo đảm sự phân bổ của ngân sách quốc gia trong việc thực thi Luật. Ngoài ra, các chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên từ đủ 16 đến 18 tuổi đã được đưa vào trong Luật sửa đổi.

[Dấu ấn tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam trên mặt trận chống dịch]

Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn tham dự Lễ kỷ niệm, Bí Thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã khẳng định sức trẻ và hành động của thanh niên là một phần sức mạnh của quốc gia.

Bí Thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho rằng: "Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình."

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu thanh niên Việt Nam tiêu biểu đã tham gia thảo luận trực tuyến về thực thi Luật Thanh niên 2020 và sự tham gia cũng như đóng góp có ý nghĩa của thế hệ trẻ vào quá trình phát triển bền vững của đất nước.

Các đại biểu đã chia sẻ quan điểm về quyền và trách nhiệm của thanh niên, cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể có liên quan trong chăm lo, phát triển thanh niên, bảo đảm cho thanh niên thụ hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích cơ bản được pháp luật quy định.

Thanh niên Việt Nam là những nhân tố chính làm nên thay đổi, sáng tạo ảnh 2Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Nguồn: UNFPA Việt Nam)

Các đại biểu khẳng định mạnh mẽ rằng thanh niên Việt Nam bao gồm các nhóm dễ bị tổn thương, như thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên di cư, thanh niên khuyết tật... là những nhân tố làm nên sự thay đổi, sáng tạo, hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, có khả năng ứng phó trước những biến đổi và không ai bị bỏ lại phía sau.

Sự tham gia của thanh niên là rất quan trọng và luôn luôn đề xuất các giải pháp phù hợp để đưa các vấn đề về thanh niên, phản ánh tiếng nói của thanh niên trong quá trình xây dựng chính sách cho mỗi ngành, mỗi lĩnh vực. Điều này càng đặc biệt quan trọng khi Việt Nam hiện đang được hưởng lợi từ thời kỳ dân số vàng mang lại. Đầu tư đúng lúc cho thanh niên là điều cần thiết để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Tham gia thảo luận, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, H’Hen Niê đã chia sẻ kinh nghiệm của mình khi hỗ trợ các y, bác sỹ, cũng như người dân địa phương trong các đợt giãn cách xã hội do dịch COVID-19.

Hoa hậu H’Hen Niê cho biết khi tình nguyện tham gia cùng các nghệ sỹ trẻ và các bạn trẻ hỗ trợ các y, bác sỹ ở tuyến đầu và cộng đồng, cô chỉ có tâm niệm mong muốn đóng góp, dù là những đóng góp khiêm tốn cho cuộc chiến chống lại COVID-19. Qua các hoạt động tình nguyện, H’Hen Niê cho hay bản thân cô đã và đang thay đổi từng ngày.

"Tại thời điểm này, tôi coi mình là một tình nguyện viên. Tôi không phải là hoa hậu và cũng không phải là người nổi tiếng. Tôi hết lòng tham gia các hoạt động tình nguyện, bất kể công việc có vất vả tới đâu. So với những khó nhọc của các y, bác sỹ đang làm việc ở tuyến đầu chống dịch thì sự mệt nhọc của tôi có là gì đâu. Tôi mong tất cả các bạn trẻ hãy suy nghĩ tích cực và góp phần hỗ trợ cộng đồng một cách sáng tạo, cho dù đóng góp của các bạn về vật chất hay tinh thần. Chúng ta hãy đoàn kết, chúng ta hãy hành động để đẩy lùi đại dịch COVID-19 và góp phần phát triển cộng đồng và đất nước bền vững," Hoa hậu H’Hen Niê nói./.

Chương trình giao lưu văn hóa giữa đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2018 do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Chương trình giao lưu văn hóa giữa đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2018 do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Tiết mục giao lưu văn nghệ của đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tại chương trình giao lưu văn hóa giữa đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2018 với thanh niên thành phố chương trình giao lưu văn hóa giữa đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2018 với thanh niên thành phố. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Tiết mục giao lưu văn nghệ của đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tại chương trình giao lưu văn hóa giữa đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2018 với thanh niên thành phố chương trình giao lưu văn hóa giữa đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2018 với thanh niên thành phố. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Đoàn thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm đại biểu thanh niên tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2019. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Đoàn thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm đại biểu thanh niên tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2019. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và bà Grace Fu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore, Chủ tịch Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore (NYC) ký Bản ghi nhớ về Hợp tác Thanh niên Việt Nam và Singapore giai đoạn 2017-2022. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và bà Grace Fu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore, Chủ tịch Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore (NYC) ký Bản ghi nhớ về Hợp tác Thanh niên Việt Nam và Singapore giai đoạn 2017-2022. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Các đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 45 năm 2018. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Các đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 45 năm 2018. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
Các chiến sỹ tình nguyện TP Hồ Chí Minh tại cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Komtum để tham gia hoạt động tình nguyện Kỳ nghỉ hồng-Mùa hè xanh quốc tế ở xã Xamakhixay, tỉnh Atapeu (Lào). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Các chiến sỹ tình nguyện TP Hồ Chí Minh tại cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Komtum để tham gia hoạt động tình nguyện Kỳ nghỉ hồng-Mùa hè xanh quốc tế ở xã Xamakhixay, tỉnh Atapeu (Lào). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Lễ bế mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ III, năm 2016. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lễ bế mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ III, năm 2016. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Thanh niên hai nước Việt Nam-Trung Quốc tham gia chương trình trồng hàng cây hữu nghị 66 cây xanh bảo vệ môi trường nhân Kỷ niệm 66 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Thanh niên hai nước Việt Nam-Trung Quốc tham gia chương trình trồng hàng cây hữu nghị 66 cây xanh bảo vệ môi trường nhân Kỷ niệm 66 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng với đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam-Lào thực hiện nghi thức khai mạc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Lào 2017. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng với đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam-Lào thực hiện nghi thức khai mạc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Lào 2017. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2019. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2019. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Do huyện Yên Dũng (Bắc Giang) nằm trong vùng dịch, phải cách ly, nhiều nông sản đến vụ thu hoạch khó có thể tiêu thụ do vậy các Đoàn viên Thanh niên công an huyện Yên Dũng đã giúp bà con thu hoạch và tiêu thụ dưa hấu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Do huyện Yên Dũng (Bắc Giang) nằm trong vùng dịch, phải cách ly, nhiều nông sản đến vụ thu hoạch khó có thể tiêu thụ do vậy các Đoàn viên Thanh niên công an huyện Yên Dũng đã giúp bà con thu hoạch và tiêu thụ dưa hấu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Với mục đích tuyên truyền cho người dân Thủ đô về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng phối hợp với Đoàn thanh niên phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng nhau thực hiện, vẽ những tác phẩm tranh cổ động người dân đeo khẩu trang, rửa tay, giãn cách... trên các bốt điện khu vực gần ngã tư phố Bạch Mai-Lê Thanh Nghị. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Với mục đích tuyên truyền cho người dân Thủ đô về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng phối hợp với Đoàn thanh niên phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng nhau thực hiện, vẽ những tác phẩm tranh cổ động người dân đeo khẩu trang, rửa tay, giãn cách... trên các bốt điện khu vực gần ngã tư phố Bạch Mai-Lê Thanh Nghị. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhằm hỗ trợ thực hiện hiệu quả, nhanh chóng đợt tiêm chủng lớn nhất của Thành phố. (Ảnh: TTXVN)
Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhằm hỗ trợ thực hiện hiệu quả, nhanh chóng đợt tiêm chủng lớn nhất của Thành phố. (Ảnh: TTXVN)
Các đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương vận chuyển nhu yếu phẩm lên xe đi hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương vận chuyển nhu yếu phẩm lên xe đi hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đoàn viên thanh niên Tỉnh đoàn Tiền Giang làm mũ bảo hộ để tặng các điểm cách ly và các chốt kiểm dịch. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)
Đoàn viên thanh niên Tỉnh đoàn Tiền Giang làm mũ bảo hộ để tặng các điểm cách ly và các chốt kiểm dịch. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)
Đoàn viên thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp nhu yếu phẩm cho những hộ dân thuộc khu vực phong toả tại phường 3, Quận 11. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Đoàn viên thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp nhu yếu phẩm cho những hộ dân thuộc khu vực phong toả tại phường 3, Quận 11. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Thanh niên, tình nguyện viên thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân các khu cách ly, khu phong tỏa tại quận Phú Nhuận. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Thanh niên, tình nguyện viên thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân các khu cách ly, khu phong tỏa tại quận Phú Nhuận. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Các đoàn viên thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tặng khẩu trang miễn phí cho tiểu thương chợ Lò Gốm (Quận 6) trong chương trình Ra quân thực hiện các hoạt động ý nghĩa của Tháng Thanh niên năm 2021. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Các đoàn viên thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tặng khẩu trang miễn phí cho tiểu thương chợ Lò Gốm (Quận 6) trong chương trình Ra quân thực hiện các hoạt động ý nghĩa của Tháng Thanh niên năm 2021. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Các sinh viên tình nguyện thuộc đội hình Gia sư áo xanh dạy học miễn phí cho học sinh nghèo tại phường Thảo Điền (thành phố Thủ Đức). (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Các sinh viên tình nguyện thuộc đội hình Gia sư áo xanh dạy học miễn phí cho học sinh nghèo tại phường Thảo Điền (thành phố Thủ Đức). (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Sau khi dịch COVID-19 đợt 3 bùng phát tại thành phố Chí Linh, Tỉnh đoàn Hải Dương đã thành lập Bộ phận thường trực công tác phòng chống dịch và 65 đội thanh niên xung kích phản ứng nhanh để kịp thời hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các huyện, thị xã, thành phố. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Sau khi dịch COVID-19 đợt 3 bùng phát tại thành phố Chí Linh, Tỉnh đoàn Hải Dương đã thành lập Bộ phận thường trực công tác phòng chống dịch và 65 đội thanh niên xung kích phản ứng nhanh để kịp thời hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các huyện, thị xã, thành phố. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Đoàn viên, thanh niên Hưng Yên tham gia vớt bèo khơi thông dòng chảy tại xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Đoàn viên, thanh niên Hưng Yên tham gia vớt bèo khơi thông dòng chảy tại xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Tuổi trẻ Quảng Trị thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui ở xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Tuổi trẻ Quảng Trị thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui ở xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Đoàn viên thanh niên Công an Kiên Giang tham gia làm cầu tại ấp Tràm Trổi, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
Đoàn viên thanh niên Công an Kiên Giang tham gia làm cầu tại ấp Tràm Trổi, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Công trường thanh niên tình nguyện Đường Thanh niên tại xã Phùng Xã, huyện Thạch Thất (Hà Nội) với sự tham gia xây dựng của đông đảo lực lượng thanh niên các đơn vị quân đội và sinh viên tình nguyện các trường đại học đóng trên địa bàn Thủ đô. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Công trường thanh niên tình nguyện Đường Thanh niên tại xã Phùng Xã, huyện Thạch Thất (Hà Nội) với sự tham gia xây dựng của đông đảo lực lượng thanh niên các đơn vị quân đội và sinh viên tình nguyện các trường đại học đóng trên địa bàn Thủ đô. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đoàn viên, thanh niên Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức thu vớt rác trên kênh rạch. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Đoàn viên, thanh niên Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức thu vớt rác trên kênh rạch. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Các chiến sỹ tình nguyện tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi tại làng Điêk Che 3, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, Kon Tum. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Các chiến sỹ tình nguyện tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi tại làng Điêk Che 3, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, Kon Tum. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục