Thanh niên Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác trong bối cảnh mới

Bí thư Thành Đoàn Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng có cơ hội trao đổi với đại diện thành phố Saint Petersburg về các chương trình hợp tác thời gian tới.
Thanh niên Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác trong bối cảnh mới ảnh 1Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)

Ngày 17/3, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) tổ chức Hội nghị trực tuyến, thảo luận về tăng cường quan hệ hữu nghị giữa thanh thiếu niên Việt Nam và Liên bang Nga, cũng như đẩy mạnh hợp tác giữa Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg.

Mở đầu và kết thúc hội nghị, các đại biểu ở hai đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Saint Petersburg đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm nét tươi khỏe của thế hệ trẻ do đoàn viên thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn.

Tại hội nghị, bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng có cơ hội trao đổi với đại diện thành phố Saint Petersburg về các chương trình hợp tác thời gian tới; đề xuất hội nghị thảo luận sâu các vấn đề giáo dục về tình hữu nghị truyền thống Việt-Nga, hợp tác thanh niên tình nguyện, thanh niên khởi nghiệp...

[Thúc đẩy hợp tác Việt-Nga trong bảo đảm an ninh con người trước dịch]

Chia sẻ kinh nghiệm về công tác giáo dục thanh thiếu niên, ông Nguyễn Tất Toàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, cho biết một trong những trọng tâm của Thành phố Hồ Chí Minh là tích cực bồi dưỡng tư tưởng, truyền thống, xây dựng hình mẫu thanh niên tiêu biểu.

Để cụ thể hóa lòng yêu nước của giới trẻ, Thành Đoàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, thăm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, dâng hương tại các đài tưởng niệm nhân những dịp lễ lớn.

Về giáo dục lòng yêu nước, các đại biểu chia sẻ hai nước Việt Nam và Liên bang Nga có nhiều điểm chung trong triển khai thực hiện, như thường xuyên tuyên truyền cho thế hệ trẻ về giá trị lịch sử, nâng cao ý thức người dân, nhất là giới trẻ về bảo tồn di tích lịch sử, tham gia các sự kiện lịch sử, tổ chức các diễn đàn thanh niên.

Thanh niên Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác trong bối cảnh mới ảnh 2Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov (giữa) phát biểu. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)

Phía bạn cho biết chương trình “Tình nguyện viên chiến thắng” đang được triển khai rộng khắp trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga, trong khi các đại diện của Việt Nam bày tỏ lòng tự hào được sinh sống và học tập ở thành phố mang tên Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày nay.

Về công tác tình nguyện, ông Bogdan Zastavny, Chủ tịch Ủy ban về chính sách thanh niên và quan hệ với các tổ chức xã hội cho biết thành phố Saint Petersburg chú trọng đến tính đa dạng và thiết thực của các hoạt động tình nguyện thời gian gần đây, tập trung vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Để thúc đẩy phong trào tình nguyện, thành phố Saint Petersburg hằng năm tổ chức hàng chục sự kiện khác nhau.

Ông Bogdan Zastavny bày tỏ mong muốn các đại diện Việt Nam sẽ tham gia trực tuyến các sự kiện này.

Ông Kirill Radchenko, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Nga, người đứng đầu Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga-châu Á tại Saint Petersburg, đã giới thiệu dự án “Tăng tốc quan hệ kinh doanh Nga-Việt,” với mục đích tạo cầu nối cho giới doanh nhân trẻ hai nước, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Chương trình chia làm hai giai đoạn, mỗi giai đoạn triển khai trong 10 ngày, lần lượt tại mỗi quốc gia. Người tham gia dự án từ 18-35 tuổi, sẽ được đào tạo về kiến thức kinh doanh, thăm các công ty lớn và gặp gỡ các doanh nhân Saint Petersburg.

Chúc mừng các đại biểu Việt Nam nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg tái khẳng định Việt Nam luôn là ưu tiên đối ngoại của chính quyền thành phố, đồng thời đề xuất ký Bản ghi nhớ hợp tác ba bên, gồm Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Ủy ban về chính sách thanh niên và quan hệ với các tổ chức xã hội thành phố Saint Petersburg và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu ở hai đầu cầu còn được xem các đoạn băng giới thiệu về hoạt động thanh niên, tiềm năng và vẻ đẹp của hai thành phố kết nghĩa - Thành phố Hồ Chí Minh và Saint Petersburg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục