Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh công dân trẻ tiêu biểu năm 2021

Từ 150 hồ sơ ứng cử đến từ 56 đơn vị trên địa bàn thành phố, 14 cá nhân tiêu biểu đã thuyết phục được Hội đồng bình chọn và trở thành “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2021.
Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh công dân trẻ tiêu biểu năm 2021 ảnh 1Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ tuyên dương. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ngày 1/1, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.” Đây là những gương mặt điển hình trong nhiều lĩnh vực, với những đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, những tấm gương công dân trẻ được tuyên dương hôm nay sẽ là những câu chuyện đẹp để thanh thiếu nhi và người dân thành phố vững tin bước vào năm 2022.

Khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 vẫn còn đó nhưng sự chung tay, góp sức của thế hệ trẻ sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực để thành phố vượt qua, chiến thắng đại dịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhắn nhủ mỗi thanh niên thành phố đều phải ghi nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?”

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Các bạn trẻ, đặc biệt các công dân trẻ tiêu biểu học Bác và làm theo Bác từ điểm cốt lõi này để tiếp tục vượt lên mọi khó khăn gian khổ, nỗ lực rèn luyện phấn đấu nối tiếp truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố anh hùng. Tuổi trẻ luôn tiên phong gánh vác trọng trách, đó là hiện thực khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Năm nay, từ 150 hồ sơ ứng cử đến từ 56 đơn vị trên địa bàn thành phố, 14 cá nhân tiêu biểu đã thuyết phục được Hội đồng bình chọn và trở thành “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2021.

Các gương công dân trẻ đã lan tỏa thông điệp về một thế hệ trẻ của thành phố mang tên Bác luôn đổi mới tư duy, năng động sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn lẫn đời sống với khát khao xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố trở thành đô thị thông minh, có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh...

Đồng thời, thông điệp về một thế hệ trẻ giàu nhiệt huyết, luôn dấn thân, cống hiến vì cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong mọi mặt của đời sống cũng được lan tỏa.

Ở nhóm tuổi trẻ xung kích phòng, chống dịch COVID-19, những người được vinh danh là bác sỹ Hà Hiếu Trung (Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh), bác sỹ Huỳnh Phương Nguyệt Anh (Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh), Trung úy Phan Đình Linh (Cảnh sát khu vực khu phố 1, Công an Phường 1, Quận 5) và Trung úy Lê Hảo (Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh).

Khối lực lượng vũ trang còn có Thượng úy Huỳnh Nguyễn Phương Thúy (Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) được vinh danh. Trong năm 2021, Phương Thúy cùng đồng đội đã phá 5 vụ án, bắt giữ 16 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 87 kg heroin, hơn 131.000 viên thuốc lắc.

Nhóm nhà khoa học trẻ với các nghiên cứu khoa học nổi bật, Tiến sỹ Đoàn Lê Hoàng Tân (Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Minh Triết (Đại học Sài Gòn) là hai cái tên được vinh danh. Trong đó, Minh Triết cũng là một trong những Phó Giáo sư trẻ tuổi nhất nước (đợt xét 2020) ở tuổi 33.

[TP.HCM tuyên dương các đoàn hỗ trợ thành phố chống dịch COVID-19]

Nhóm sinh viên, học sinh, Nguyễn Võ Ngọc Giàu (lớp 8, Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh) và tân sinh viên Trần Đặng Văn Tài (Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức) được vinh danh khi không chỉ học tốt mà còn tích cực trong các hoạt động phòng, chống dịch.

Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh công dân trẻ tiêu biểu năm 2021 ảnh 2Các gương mặt trẻ tiêu biểu cùng lãnh đạo các cấp tại lễ tuyên dương. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN.)

Nhóm công chức, viên chức trẻ và thanh niên, công nhân của Thành phố Hồ Chí Minh được bình chọn là công chức trẻ Châu Minh Hiền (Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh) và kỹ sư Huỳnh Ngọc Hoàng (Công ty Điện lực Hóc Môn – Tổng Công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh) với nhiều sáng kiến, cải tiến hiệu quả trong quá trình làm việc. Ngọc Hoàng đã đóng góp 8 sáng kiến, giải pháp với giá trị làm lợi hơn 14 tỷ đồng và tiết kiệm hơn 8.000 giờ lao động mỗi năm cho nơi làm việc.

Ở lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, thành phố vinh danh nữ diễn viên xiếc Nguyễn Hồng Trúc Vi (Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam) với giải Nhất cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc 2021. Còn lĩnh vực thể thao, thủ môn đội tuyển Futsal Việt Nam Hồ Văn Ý được vinh danh khi góp công lớn vào quá trình thi đấu suất sắc của đội tuyển tại giải Futsal World Cup 2021.

Hoa hậu H'Hen Niê là công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh thứ 14 được vinh danh vì tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Cô có mặt trong đội tình nguyện của văn nghệ sĩ trẻ góp sức cho công tác phòng, chống dịch cùng nhiều hoạt động từ thiện.

Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương cho biết, năm 2022 là năm tổ chức Đoàn thành phố thực hiện nhiệm vụ kép: tiếp tục phòng, chống dịch, giữ gìn thành quả thành phố đã làm được và đổi mới sáng tạo, kiên trì tham gia trên các lĩnh vực cùng thành phố phục hồi kinh tế, giữ vững trật tự an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

Để làm được điều này, mỗi cơ sở Đoàn tập trung phát huy các nguồn lực của tổ chức Đoàn - Hội - Đội và của hệ thống chính trị cùng quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của Đoàn, chăm lo thanh thiếu nhi.

Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên chủ động góp ý chia sẻ ý tưởng, hiến kế, giải pháp, góp tiếng nói cùng thực hiện các nhiệm vụ, chương trình của thành phố, của tổ chức Đoàn sẽ làm trong thời gian sắp tới.

Đồng thời, Thành Đoàn sẽ tiếp tục phát huy các gương điển hình công dân trẻ tiêu biểu cùng tham gia đóng góp sức trẻ vào sự phát triển chung của thành phố, lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo; ý thức trách nhiệm; thái độ sống tích cực đến đoàn viên, thanh niên thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục