TP.HCM tuyên dương các đoàn hỗ trợ thành phố chống dịch COVID-19

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM tặng Bằng khen cho 43 đoàn công tác; tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho 100 cá nhân vì sự đóng góp tích cực, hiệu quả trong hỗ trợ phòng, chống dịch ở thành phố.
TP.HCM tuyên dương các đoàn hỗ trợ thành phố chống dịch COVID-19 ảnh 1Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho đại diện các đoàn công tác y tế tăng cường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 6/10, tại Hội trường thành phố Thủ Đức, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương các đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định đến hôm nay, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố bước đầu được kiểm soát, tạo điều kiện từng bước mở lại các hoạt động để ổn định xã hội, khôi phục và phát triển kinh tế.

Thành quả đó có được là nhờ sự chỉ đạo của Trung ương, thành phố, ý thức, sự kiên trì của mọi tầng lớp nhân dân và đặc biệt là sự đóng góp to lớn của các lực lượng hỗ trợ từ mọi miền đất nước.

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự hỗ trợ, tăng cường của 6.599 cán bộ, nhân viên y tế từ 40 bệnh viện thuộc các bộ, ngành Trung ương và 37 Sở Y tế của các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng lực lượng tình nguyện viên tôn giáo tham gia công tác điều trị, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các các Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện điều trị COVID-19, Bệnh viện Hồi sức và các cơ sở cách ly ở quận, huyện, các Trung tâm Hồi sức tích cực, trạm y tế lưu động; 3.385 giảng viên, sinh viên từ các trường Đại học, Cao đẳng, cơ sở đào tạo chuyên ngành y hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19.

[TP.HCM: Số ca tử vong và nhập viện do dịch COVID-19 ngày càng giảm sâu]

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng, cảm kích và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hơn 12.000 bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, chuyên viên, nhân viên y tế, sinh viên, tình nguyện viên; hơn 14.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã không ngại hiểm nguy, gian khó để kề vai, sát cánh cùng thành phố trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo thành phố gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ, người thân đã động viên, san sẻ, gánh vác trách nhiệm gia đình để các thành viên đoàn công tác yên tâm đến hỗ trợ thành phố.

TP.HCM tuyên dương các đoàn hỗ trợ thành phố chống dịch COVID-19 ảnh 2Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ chí Minh (thứ ba, từ phải sang) trao Bằng khen cho các đoàn công tác y tế tăng cường giúp thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Mãi gửi lời cảm ơn Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, các tôn giáo; đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

“Thời gian tới, dịch bệnh có thể còn những diễn biến phức tạp, khó lường, những khó khăn và thách thức chưa phải đã hết. Nhưng với sự chung sức, chung lòng, sự đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch, sớm trở lại cuộc sống bình thường mới, với sự nỗ lực và quyết tâm tiếp tục xây dựng thành phố tươi đẹp, văn minh, nghĩa tình, xứng tầm với vị thế của mình”- ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

TP.HCM tuyên dương các đoàn hỗ trợ thành phố chống dịch COVID-19 ảnh 3Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố (thứ 3, từ phải sang) trao Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho các cá nhân thuộc các đơn vị y tế tăng cường có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho 43 đoàn công tác; tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho 100 cá nhân vì sự đóng góp tích cực, hiệu quả trong hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục