Thay đổi phương thức giáo dục để đánh thức tiềm năng thanh niên

Nhiều đại biểu dự Đại hội Đoàn lần thứ XI cho rằng, thời gian tới, Đoàn cần thay đổi phương thức tuyên truyền phù hợp tâm lý, lứa tuổi; đánh thức tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo của thanh niên.
Thay đổi phương thức giáo dục để đánh thức tiềm năng thanh niên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Công tác giáo dục luôn là nội dung được tổ chức Đoàn coi trọng và liên tục đổi mới phương thức trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh thực hiện Đề án của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030,” tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiều đại biểu cho rằng, thời gian tới, Đoàn cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; thay đổi phương thức tuyên truyền phù hợp tâm lý, lứa tuổi; đánh thức tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo của đoàn viên thanh niên.

Thời gian qua, tỉnh Đoàn Gia Lai đã tận dụng lợi thế của phương tiện hiện đại để thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng một cách nhanh nhất tới đoàn viên, thanh niên. Anh Nguyễn Hoàng Phong, Bí thư tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết thông qua các trang web, mạng xã hội, tổ chức Đoàn cơ sở có điều kiện tương tác, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phân loại đối tượng, tuyên truyền theo nhóm vấn đề tới đoàn viên, thanh niên.

[Tổng Bí thư: Tăng cường "sức đề kháng" cho thanh niên Việt Nam]

Nhiệm kỳ tới, Đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để từng phong trào đến được với thanh niên; đánh thức tiềm năng, nhận thức của thanh niên thông qua phương tiện, công nghệ hiện đại; truyền tải tới thanh niên những thông điệp sâu sắc, ấn tượng.

Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho rằng, giai đoạn tiếp theo, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ đi vào thực chất, hiệu quả khi có phương thức tuyên truyền hiện đại, vận dụng nhanh chóng những thành quả của nền công nghệ 4.0. Đoàn cần chú trọng đến nhu cầu, nguyện vọng thực tiễn của đoàn viên, thanh niên để đánh thức tiềm năng, thế mạnh, phát huy cao nhất sức sáng tạo của đoàn viên thanh niên.

Gắn bó với tổ chức Đội, Đoàn từ khi còn ngồi trên ghế trường, theo chị Nguyễn Thị Hằng, Trưởng ban Thanh thiếu nhi Trường học, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, tổ chức Đoàn là trường học lớn, giúp chị có cơ hội trải nghiệm và trưởng thành. Bất kỳ bạn trẻ nào được rèn luyện qua môi trường Đội thiếu niên tiền phong, Đoàn thanh niên hay Hội Liên hiệp Thanh niên đều sẽ thu được kinh nghiệm quý báu, điểm tựa phát triển nhiều hơn trong tương lai. Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong công tác tuyên truyền giáo dục cho thanh thiếu niên, nhi đồng, các tổ chức Đoàn từ Trung ương đến cơ sở cần tạo bước chuyển, đón đầu để tạo nên đột phá. Công tác tuyên truyền phải thật sự phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng với thanh thiếu niên.

Chị Nguyễn Thị Hằng nhấn mạnh tổ chức Đoàn thanh niên phải tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên cùng nhau sinh hoạt, củng cố lý tưởng cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Xuất phát từ thực trạng, yêu cầu thực tiễn tại địa phương, chị Hằng mong muốn Đại hội lần này sẽ có nhiều chương trình, phong trào cách mạng mới với những hoạt động hướng về cơ sở, phục vụ cho thanh thiếu niên. Từ đó, những chương trình lớn có tiếng nói của thanh thiếu nhi sẽ phát huy được thế mạnh trên tất cả các lĩnh vực.

Khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, Trung tá Nguyễn Viết Năng, Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội cho rằng việc tăng cường, nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng sẽ góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên mới giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trung tá Nguyễn Viết Năng khẳng định trên cơ sở những chủ trương, định hướng của Trung ương Đoàn, Thanh niên Quân đội sẽ tích cực tuyên truyền, triển khai để tất cả cán bộ, đoàn viên trong toàn quân nhận thức, quán triệt sâu sắc. Với Thanh niên Quân đội, bảo vệ Tổ quốc là chức năng, nhiệm vụ chính. Do đó, Ban Thanh niên Quân đội sẽ đẩy mạnh giáo dục trong thanh niên toàn quân ý thức tự giác, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, không quản ngại khó khăn, gian khổ; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. Tuy nhiên, mỗi thanh niên cần chủ động xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, hiểu rõ sứ mệnh của tuổi trẻ để hướng tới lý tưởng, hoài bão cao đẹp, bồi đắp niềm tin, lòng can đảm biến khát vọng thành hành động cụ thể, thiết thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục