Thế vận hội Tokyo "vào tầm ngắm" vì chi phí tổ chức cao hơn báo cáo

Cuộc đấu thầu năm 2013 cho Thế vận hội Tokyo ước tính sự kiện này sẽ chỉ tiêu tốn 734 tỷ yen, nhưng chi phí dần tăng lên, cộng với việc hoãn do đại dịch COVID-19 làm tăng thêm chi phí.
Thế vận hội Tokyo "vào tầm ngắm" vì chi phí tổ chức cao hơn báo cáo ảnh 1Màn trình diễn pháo hoa tại lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 trên sân vận động Olympic ở Tokyo, Nhật Bản ngày 8/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo một phân tích của Hội đồng kiểm toán Nhật Bản, chi phí tổ chức Thế vận hội Tokyo vào năm 2021 đã tăng hơn 20% so với con số cuối cùng do ban tổ chức báo cáo.

Một báo cáo được đưa ra vào cuối ngày 21/12 cho thấy Thế vận hội này đã tiêu tốn 1,7 nghìn tỷ yen (12,9 tỷ USD), tăng so với mức 1,42 nghìn tỷ yen mà Tokyo 2020 báo cáo đầu năm nay.

[Tổng chi phí tổ chức Thế vận hội Tokyo 2021 thấp hơn dự kiến]

Đội ngũ kiểm toán viên cho biết các nhà tổ chức đã không tính một số khoản chi tiêu của chính phủ liên quan đến Olympic cho các hạng mục bao gồm các biện pháp chống doping, đào tạo vận động viên, đồ ăn Nhật Bản tại làng vận động viên và sân vận động Olympic.

Cuộc đấu thầu năm 2013 cho Thế vận hội Tokyo ước tính sự kiện này sẽ chỉ tiêu tốn 734 tỷ yen, nhưng chi phí dần tăng lên, cộng với việc hoãn do đại dịch COVID-19 làm tăng thêm chi phí.

Các công tố viên Nhật Bản hiện đang điều tra một loạt cáo buộc gian lận đấu thầu liên quan đến các hợp đồng tài trợ tại Thế vận hội Tokyo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục