Thêm 3 HCV, Kurash là "mỏ vàng" của đoàn thể thao Việt Nam

Võ sỹ Lê Đức Đông giành huy chương vàng Kurash hạng 66kg của nam và đây là huy chương vàng đầu tiên của đoàn Việt Nam trong ngày đi đấu thứ hai.
Thêm 3 HCV, Kurash là "mỏ vàng" của đoàn thể thao Việt Nam ảnh 1Vũ Ngọc Sơn đoạt thêm huy chương vàng ở hạng dưới 73kg của nam. (Nguồn: Vietnam+)

Môn võ Kurash giúp Đoàn thể thao Việt Nam đã giải cơn khát huy chương Vàng trong ngày 2/12 khi mang về liên tiếp ba huy chương Vàng.

Võ sỹ Lê Đức Đông giành huy chương Vàng Kurash hạng 66kg của nam. Đây là huy chương Vàng đầu tiên của đoàn Việt Nam trong ngày đi đấu thứ hai.

Đức Đông toàn thắng bốn trận ở vòng bảng, trong đó có thắng lợi quyết định 3-0 trước võ sỹ nước chủ nhà trong trận chung kết.

Ngay sau đó, ở hạng 70kg của nữ, võ sỹ Trần Thanh Thủy đoạt huy chương Vàng.

Trận chung kết của Thanh Thủy chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây khi cô giành điểm khalol và được xử thắng luôn.

[SEA Games 30: Lực sỹ Thạch Kim Tuấn để tuột huy chương vàng]

Môn Kurash tiếp tục thể hiện là "mỏ vàng" của đoàn thể thao Việt Nam khi Vũ Ngọc Sơn đoạt thêm huy chương Vàng ở hạng dưới 73kg của nam.

Ngọc Sơn đã hạ võ sỹ nước chủ nhà Lloyd Dennis trong trận chung kết.

Như vậy, võ Kurash đã mang về cho đoàn Việt Nam 5 tấm huy chương vàng. Trước đó, Trần Thương đoạt huy chương Vàng ở hạng cân dưới 90kg của nam và Hoàng Thị Tình đoạt huy chương Vàng hạng dưới 52kg của nữ trong ngày thi đấu đầu tiên 1/12.

Tính đến 17 giờ của ngày thi đấu thứ hai của Sea Games 30, đoàn Việt Nam đã giành thêm 3 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục