Thi công dưới đường điện hạ thế, một công nhân tử vong do điện giật

Trong lúc anh Lưu Văn Lương đang thao tác cần cẩu chuyển các ống cống thoát nước xuống công trình thì bị dòng điện từ đường dây hạ thế phía trên phóng trúng, tử vong tại chỗ.
Thi công dưới đường điện hạ thế, một công nhân tử vong do điện giật ảnh 1(Ảnh minh họa: Công Thử/TTXVN)

Chiều 25/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ cái chết của anh Lưu Văn Lương (30 tuổi, trú tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) bị điện phóng trúng khi đang thi công công trình dưới đường dây hạ thế.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, anh Nguyễn Quốc Hà (28 tuổi, trú tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe cần cẩu biển kiểm soát 60C-523.87, cùng anh Lưu Văn Lương (phụ xe) chở cống thoát nước đến đường liên xã (thuộc thôn 1, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng) để thi công đường cống.

[Đồng Nai: Tài xế xe tải bị điện giật tử vong do bất cẩn khi tháo bạt]

Trong lúc anh Lưu Văn Lương đang thao tác cần cẩu chuyển các ống cống thoát nước xuống công trình thì bị dòng điện từ đường dây hạ thế phía trên phóng trúng, khiến nạn nhân bị điện giật gây tử vong.

Tại hiện trường, trên người nạn nhân có nhiều vết cháy sém; xe cần cẩu có nhiều vết do điện phóng trúng.

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an tỉnh Bình Phước và huyện Bù Đăng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc./.        

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục