Thổ Nhĩ Kỳ bị “vạ lây” do lệnh cấm vận kinh tế đối với Nga

Giới doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cảm nhận được tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nga, nhất là trong lĩnh vực du lịch, buôn bán tiểu ngạch và xuất khẩu.
Thổ Nhĩ Kỳ bị “vạ lây” do lệnh cấm vận kinh tế đối với Nga ảnh 1Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt Nga. (Nguồn: rt.com)

Theo các quan chức và chuyên gia, giới doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cảm nhận được tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nga, nhất là trong lĩnh vực du lịch, buôn bán tiểu ngạch và xuất khẩu.

Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đang bên bờ vực phá sản vì đồng ruble của Nga mất hơn 50% giá trị khiến sức mua của người dân Nga giảm mạnh.

Đại diện Hiệp hội các nhà xuất khẩu rau quả tươi Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu chính phủ nước này thực thi các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp để bù đắp thua lỗ cho các nhà xuất khẩu nước này.

Ông Salih Caki, thành viên hiệp hội trên và là người đứng đầu Liên minh các nhà xuất xuất khẩu rau quả tươi Uludag, cho hay những hy vọng về các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ có nguồn thu nhập từ hoạt động xuất khẩu sang thị trường Nga tắt dần. Kim ngạch xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga giảm xuống 5,5 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2014, thấp hơn mức 6,5 tỷ USD cùng kỳ năm 2013.

Trong khi đó, một lĩnh vực khác của Thổ Nhĩ Kỳ cũng chịu thiệt hại lớn do lệnh cấm vận kinh tế của phương Tây đối với Nga là buôn bán tiểu ngạch. Hoạt động này chủ yếu liên quan tới quận Laleli của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Ali UlviOrhan thuộc Phòng Công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp với Nga đã giảm 50%. Số khách hàng Nga mua hàng hóa theo đường tiểu ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 20% trong vòng 1 năm qua. Trong quý 3/2014, Nga đã tiếp nhận hơn 2,5 triệu USD hàng hóa theo đường tiểu ngạch từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, ngành du lịch Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị ảnh hưởng của việc đồng ruble mất giá. Năm 2013, hơn 4 triệu lượt du khách Nga đã đến Thổ Nhĩ Kỳ với một trong những điểm du lịch chính là Antalya.

Theo Liên đoàn Du lịch và Khách sạn Thổ Nhĩ Kỳ, lượng du khách đến Antalya trong năm 2013 đã đạt hơn 12 triệu lượt người. Các nhà cung cấp dịch vụ lữ hành của Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố lượng khách đặt chỗ từ Nga đã giảm 40%.

Người đứng đầu Phòng Thương mại Antalya kiêm phó Chủ tịch Liên hiệp các phòng thương mại và mua bán hàng hóa Cetin Osman Budak cho rằng nếu tình hình kinh tế Nga không có biến chuyển trong năm 2015 thì Thổ Nhĩ Kỳ có thể mất 1 triệu lượt du khách đến từ Nga.

Chỉ riêng trong tháng Mười Hai này, lượng du khách Nga đến Antalya đã giảm 30%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục