Thời tiết trên cả nước dịp Tết Trung thu năm 2023 diễn biến ra sao?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời gian tới vẫn có khả năng xuất hiện các trận mưa lớn thời đoạn ngắn kèm theo dông, lốc sét, mưa đá...
Thời tiết trên cả nước dịp Tết Trung thu năm 2023 diễn biến ra sao? ảnh 1Thời gian tới vẫn có khả năng xuất hiện các trận mưa lớn thời đoạn ngắn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tết Trung thu được tổ chức vào ngày rằm tháng Tám âm lịch hàng năm. Năm 2023, ngày lễ truyền thống này rơi vào thứ Sáu (29/9 Dương lịch). Dự báo hình thái thời tiết dịp này phổ biến có mưa vào thời điểm chiều và tối.

Theo nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết tháng 10/2023, xu thế thời tiết tại các tỉnh miền Bắc ít khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng nhiều như hồi tháng Bảy và tháng Tám.

Tuy nhiên, vì là thời kỳ dự báo trên là giai đoạn chuyển mùa, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh đầu mùa, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên thời gian tới vẫn có khả năng xuất hiện các trận mưa lớn thời đoạn ngắn kèm theo dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ra nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi.

Trước mắt, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo xu thế khí hậu từ nay đến ngày 10/10, trên cả nước có khả năng xuất hiện mưa lượng lớn, nhưng ít có khả năng kéo dài.

[Các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ sẵn sàng ứng phó với mưa to đến rất to]

Đáng chú ý, hiện tượng mưa dông lốc, sét, có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.

Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong thời kỳ dự báo từ nay đến ngày 10/10, phổ biến xấp xỉ và cao hơn từ 10-30%, có nơi cao hơn; các nơi khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, từ đêm 19 đến ngày 27/9, khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều và tối.

Từ khoảng ngày 23/9, tại Trung Trung Bộ, chiều tối dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tuy vậy, phía cơ quan khí tượng thủy văn cũng lưu ý mức độ chi tiết của các thông tin dự báo cho các điểm cụ thể, nhất là các dự báo xa thì độ tin cậy vẫn còn hạn chế, vì có sự thay đổi, điều chỉnh theo biến động của thời tiết.

Vì thế, người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết được cập nhật trên website chính thức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các kênh chính thống để kịp thời cập nhật thông tin, tin tức cụ thể nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.