Ngày 27/1, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) đã trao quyền cho Tư lệnh đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng, Thống chế Abdel-Fattah El-Sisi ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới.
Hãng thông tấn chính thức MENA cho biết ông El-Sisi sẽ công bố quyết định tranh cử của mình với tư cách một ứng cử viên dân sự.
Trong một tuyên bố phát trên truyền hình quốc gia, SCAF nhấn mạnh rằng họ để cho ông El-Sisi quyền quyết định có ra tranh cử tổng thống hay không, dựa trên "tình cảm yêu nước và yêu cầu của nhân dân Ai Cập."
Tuy nhiên, tuyên bố cũng nói rõ rằng sau những nỗ lực của Bộ trưởng quốc phòng El-Sisi trong "thời điểm lịch sử" này, SCAF coi việc ông ra tranh cử tổng thống như một "mệnh lệnh và nghĩa vụ." SCAF cho biết trong phiên họp khẩn để thảo luận về việc này, ông El-Sisi đã cảm ơn các thành viên của Hội đồng vì đã "trao quyền cho mình nhằm đáp lời kêu gọi thực hiện nghĩa vụ" đối với nhân dân.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống lâm thời Adly Mansour đã ban sắc lệnh phong hàm Thống chế cho ông El-Sisi - quân hàm cao nhất của quân đội Ai Cập và rất hiếm khi được phong cho các tướng lĩnh.
Ngày 26/1, Tổng thống lâm thời Adly Mansour cho biết Ai Cập sẽ tiến hành bầu cử tổng thống trước bầu cử quốc hội, hai chặng tiếp theo trong lộ trình chuyển tiếp chính trị tại nước này sau cuộc chính biến vào đầu tháng 7/2013.
Việc sửa đổi lịch trình bầu cử này được giới phân tích đánh giá là nhằm tạo cơ hội chắc chắn cho ông El-Sisi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.
Theo sắc lệnh nói trên, Ủy ban bầu cử tổng thống tối cao (SPEC) sẽ bắt đầu các thủ tục để tổ chức hai cuộc bầu cử này trong vòng từ 30 đến 90 ngày sau khi Hiến pháp mới được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức vào ngày ngày 14-15/1. Văn kiện này chính thức có hiệu lực từ ngày 18/1, do vậy cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 17/2 đến ngày 18/4 tới.
Trong khi đó, MENA dẫn một nguồn tin tiết lộ rằng các ứng cử viên tổng thống sẽ bắt đầu nộp đơn tranh cử vào ngày 18/2.
Nhật báo Almasry Alyoum ngày 27/1 dẫn một nguồn tin thân cận với cựu ứng viên tổng thống Mohamed Selim al-Awa cho biết ông này đã quyết định ra tranh cử.
Theo nguồn tin này, ông Awa hiện đang chờ đợi việc sửa đổi Luật bầu cử tổng thống và thông báo của Ủy ban bầu cử tổng thống tối cao (SPEC) liên quan đến các cách thức đề cử, trước khi chính thức thông báo quyết định.
Dự kiến, ông Awa sẽ không liên danh với bất kỳ nhóm chính trị nào. Ông Awa hiện là luật sư bảo vệ cho cựu Tổng thống Mohamed Morsi trong các phiên xét xử nhà lãnh đạo Hồi giáo này và các tòng phạm với tội danh sát hại người biểu tình.
Cuối tháng 11/2013, ông Hamdeen Sabahy, cựu ứng cử viên tổng thống và là lãnh đạo của liên minh chính trị Al-Tayar Al-Sha'aby thuộc Mặt trận Cứu quốc (NSF) - liên minh đối lập chính chống lại chính quyền của cựu Tổng thống Morsi, đã tuyên bố sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới./.