Thông tin thú vị trước đại chiến Chelsea-Man United

Tâm điểm của bóng đá châu Âu cuối tuần này sẽ là cuộc chạm trán giữa Chelsea và Manchester United tại vòng 9 giải Ngoại hạng Anh.
Tâm điểm của bóng đá châu Âu cuối tuần này sẽ là cuộc chạm trán giữa Chelsea và Manchester United tại vòng 9 giải Ngoại hạng Anh.

Hiện Chelsea đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm sau 8 lượt trận. Xếp ngay sau là M.U với chỉ 4 điểm kém hơn. Chính vì thế kết quả của trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng đối chặng còn lại của cuộc đua tới chức vô địch.

Nếu như M.U đang hưng phấn sau chiến thắng kịch tính trước Braga với tỷ số 3-2 ở lượt đấu thứ ba vòng bảng Champions League thì Chelsea đang vấp phải hàng loạt chỉ trích sau trận thua 1-2 trước Shakhtar Donetsk.

Trước trận đấu, đội bóng chủ sân Stamford Bridge sẽ gặp bất lợi khá lớn khi tiền vệ Frank Lampard tái phát chấn thương bắp chân và phải nghỉ thi đấu ít nhất hai tuần. Bên cạnh đó, John Terry vẫn tiếp tục phải ngồi ngoài để thi hành án phạt cấm thi đấu 4 trận từ phía Liên đoàn bóng đá Anh sau vụ án phân biệt chủng tộc với Anton Ferdiand.

Về phía M.U, thủ thành Anders Lindegaard gần như chắc chắn không có mặt vì chấn thương ngón tay cái trong một buổi luyện tập. Những thiếu sót về hàng thủ có thể được bù lấp bằng phong độ chói sáng của tiền đạo Javier Hernandez cũng như bộ ba Danny Welbeck – Wayne Rooney - Robin van Persie.

Cùng điểm lại những thông tin thú vị về lực lượng cũng như lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ trước trận đấu sẽ diễn ra vào 23 giờ (Chủ Nhật ngày 28/10):

- Trong hơn 10 năm qua, M.U chưa từng giành chiến thắng khi hành quân tới Stamford Bridge trong các trận đấu ở Premier League. Lần gần nhất thầy trò huấn luyện viên Alex Ferguson ca khúc khải hoàn tại Stamford Bridge là chiến thắng 3-0 vào ngày 20/4/2002.

- Sau 75 lần phải làm khách trước Chelsea, M.U đã thắng 32, hòa 20 và thua 23.

-  Dù M.U đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất giải Ngoại hạng (21 bàn), nhưng hàng thủ lại là yếu điểm của họ. "Quỷ đỏ" đã để thủng lưới tới 16 bàn chỉ sau 12 trận từ đầu mùa (8 Premier League, 3 Champions League, 1 League Cup). Đây là thành tích tồi tệ nhất của hàng thủ M.U trong 23 năm qua (mùa giải 1989/90 họ để thủng lưới 21 bàn sau 12 trận).

- Trong bảy trận chạm trán Chelsea kể từ khi đấu quân cho M.U, tiền đạo Javier Hernadez đã ghi bốn bàn. Rooney cũng đạt thành tích tương tự trong cùng thời gian.

- Tỏng tổng số 163 cuộc chạm trán giữa hai đội ở mọi đấu trường, M.U thắng 71, hòa 48  và Chelsea chỉ thắng được 41 trận.

- Tiền đạo Robin van Persie đã ghi năm bàn tại Stamford Bridge trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

- Tiền đạo Fernando Tores đã ghi được 6 bàn thắng trong 14 trận đã đấu của Chelsea, chỉ kém đúng một bàn so với thành tích ghi bàn của chính anh trong cả mùa 2011-2012.

- David Luiz đều ghi bàn khi có mặt trong đội hình Chelsea tiếp MU hai lần gần nhất.

- Trong 30 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, hai đội đều có 18 trận ghi bàn và trung bình mỗi trận ghi 2,4 bàn. MU ghi 37 trong tổng số 72 bàn thắng, Chelsea ghi 35 bàn./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục