Thư chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 81 năm ngày Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo

Giáo hội và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã chung sức cùng cả nước chủ động, tích cực tham gia việc phòng, chống đại dịch COVID-19 bằng nhiều hoạt động thiết thực ở các cộng đồng và cơ sở tôn giáo.
Thư chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 81 năm ngày Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo ảnh 1Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu trong lần tham dự Đại lễ Khai đạo cùng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ngày 4/7, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có Thư chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 81 năm ngày Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo (1939-2020).

TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung bức thư:

Nhân dịp Giáo hội và đồng bào Phật giáo Hòa hảo đón mừng Đại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo (1939-2020), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi tới Ban Trị sự Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự cơ sở, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đại lễ năm nay diễn ra trong không khí hân hoan, tin tưởng và thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước: Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đặc biệt trong bối cảnh toàn dân đang nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội.

[Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đối thoại với đồng bào Phật giáo Hòa Hảo]

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương Giáo hội và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong thời gian qua đã nêu cao chính pháp, giữ gìn giáo lý chân truyền, kiên trì thực hiện đường hướng hành đạo "Vì đạo pháp, vì dân tộc"; tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Giáo hội và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã chung sức cùng nhân dân cả nước chủ động, tích cực tham gia việc phòng, chống đại dịch COVID-19 bằng nhiều hoạt động thiết thực ở các cộng đồng và cơ sở tôn giáo, góp phần kiểm soát hiệu quả, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại Việt Nam.

Trong niềm vui chung của Đại lễ kỷ niệm Ngày khai đạo, tôi tin tưởng Giáo hội và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo sẽ ngày càng đoàn kết, tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo mình, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúc toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tràn đầy niềm vui và an lạc.

Thân ái!./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục