Thủ đoạn lừa đảo lao động bất hợp pháp người Việt tại Hàn Quốc

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ ba đối tượng lao động người Việt trong đường dây chuyên lừa đảo để lấy cắp ôtô của những lao động bất hợp pháp người Việt tại Hàn Quốc.
Thủ đoạn lừa đảo lao động bất hợp pháp người Việt tại Hàn Quốc ảnh 1Lao động Việt Nam chuẩn bị sang Hàn Quốc. Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Thời gian qua, Sở cảnh sát Kiengnam (phụ trách khu vực phía Nam Hàn Quốc) đã bắt giữ ba đối tượng lao động người Việt, do tên Thuận cầm đầu, trong đường dây chuyên lừa đảo để lấy cắp ôtô của những lao động bất hợp pháp người Việt tại Hàn Quốc.

Thủ đoạn của các đối tượng này là đóng vai người có nhu cầu mua ôtô cũ trên các diễn đàn mạng của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, sau đó liên hệ trực tiếp với các chủ xe để thảo luận giá cả. Lợi dụng sơ hở của các chủ xe trong chạy lúc lái thử xe, các đối tượng này in chìa khóa xe lên miếng sáp đã chuẩn bị sẵn rồi sau đó đánh một chìa khóa mới. Sau khi đưa ra các lý do để từ chối mua xe, một vài ngày sau chúng sẽ dùng chìa khóa giả đến lấy cắp xe.

Đối tượng mà đường dây này nhắm đến chủ yếu là các lao động bất hợp pháp người Việt vì đây thường là những người có quá trình lao động ở Hàn Quốc đã lâu năm, có tích lũy kinh tế nhất định và thường mua xe ôtô cũ để di chuyển nhằm tránh sự truy quét của các cơ quan chức năng Hàn Quốc khi di chuyển bằng các phương tiện công cộng. Khi bị mất xe, những người này cũng thường “ngậm bồ hòn làm ngọt," không dám khai báo với cảnh sát sở tại vì lo ngại sẽ bị phát hiện về thân phận bất hợp pháp của mình và có thể bị bắt, trục xuất về nước.

Tại Hàn Quốc, giá ôtô cũ khá rẻ so với thu nhập trung bình của một người lao động. Chỉ cần từ 2-3 tháng lương là một lao động bất hợp pháp có thể mua cho mình một chiếc xe còn tương đối tốt. Cũng chính vì vậy, các lao động thường ít khi gửi xe vào bãi gửi mà thường để ngoài đường gần chỗ nhà ở và khi cho người có nhu cầu mua xe đi thử xe cũng ít người đi cùng giám sát. Vì vậy, các đối tượng trong các đường dây trộm cắp xe ôtô như trên hoạt động khá dễ dàng.

Cũng liên quan đến lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc, cảnh sát Hàn Quốc thời gian qua đã bắt giữ một số đối tượng người Hàn Quốc và người nước ngoài (quốc tịch Philippines) đóng giả làm nhân viên Cơ quan xuất nhập cảnh Hàn Quốc để lừa đảo và chiếm đoạt số tiền rất lớn của các lao động bất hợp pháp, trong đó có nhiều lao động người Việt.

Thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng bối cảnh chính quyền Hàn Quốc đang tăng cường các đợt truy quét nhằm vào lao động bất hợp pháp người nước ngoài để đóng giả nhân viên cơ quan xuất nhập cảnh, dùng xe ôtô đi đến các khu vực có đông người lao động bất hợp pháp sinh sống và làm việc để bắt giữ trái phép họ.

Sau khi bắt giữ, chúng yêu cầu người lao động điện thoại cho người thân mang tiền đến nộp cho chúng từ 3 đến 5 triệu won (khoảng từ 3.000-5.000 USD, tương đương từ 1-2 tháng lương của lao động bất hợp pháp) thì mới thả người ngay tại hiện trường, chúng đe dọa nếu không nộp tiền sẽ bị đưa về trụ sở cơ quan xuất nhập cảnh - đồng nghĩa với việc những lao động này sẽ bị bắt giữ và trục xuất về nước.

Do tâm lý lo sợ bị trục xuất về nước sẽ không thể quay lại Hàn Quốc lao động nên đa phần các lao động bất hợp pháp, trong đó có nhiều lao động Việt Nam, đã phải nộp tiền cho chúng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục