Thủ tướng Anh cam kết bảo vệ dân nhập cư khỏi nạn bài ngoại

Thủ tướng Anh David Cameron lên án các hành vi kỳ thị, bài ngoại sau cuộc trưng cầu Brexit, đồng thời cam kết sẽ bảo vệ cộng đồng 790.000 người Ba Lan tại Anh.
Thủ tướng Anh cam kết bảo vệ dân nhập cư khỏi nạn bài ngoại ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh David Cameron vừa lên án các hành vi kỳ thị, bài ngoại trong bối cảnh đại diện cộng đồng người Hồi giáo và người Ba Lan tại Anh không ngừng báo động về nạn kỳ thị người nước ngoài bùng lên từ sau trưng cầu dân ý hôm 23/6 vừa qua.

Phát biểu trước Quốc hội Anh, ông Cameron bày tỏ chia sẻ mối quan ngại với Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo về vấn đề mới phát sinh này, đồng thời, ông Cameron cũng cam kết bảo vệ cộng đồng 790.000 người Ba Lan tại Anh.

Chủ đề người nhập cư đã được phe ủng hộ Anh rời Liên minh châu Âu (EU) khai thác triệt để trong suốt chiến dịch vận động vừa qua.

Hội đồng người Hồi giáo tại Vương quốc Anh (MBC) cho biết kể từ ngày 24/6, tức là ngay sau khi kết quả trưng cầu ý dân được công bố với phần thắng thuộc về phe Brexit, hàng trăm vụ xúc phạm, báng bổ người theo đạo Hồi đã xảy ra.

Cảnh sát cũng xác nhận tại thành phố Huntingdon, nơi có đông đảo dân nhập cư gốc Ba Lan sinh sống, nhiều truyền đơn miệt thị được phát tán.

Đại sứ quán Ba Lan tại London đã bày tỏ sự quan ngại tình trạng công dân Ba Lan, cũng như nhiều cộng đồng người nước ngoài khác bị kỳ thị từ sau cuộc trưng cầu ý dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục