Thủ tướng Ethiopia tái khẳng định lập trường cứng rắn với phiến quân

Trên tài khoản Twitter chính thức, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed tuyên bố quân đội Ethiopia sẽ tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù và sẽ không dừng lại khi chưa giành chiến thắng.
Thủ tướng Ethiopia tái khẳng định lập trường cứng rắn với phiến quân ảnh 1Binh sỹ thuộc Lực lượng phòng vệ quốc gia Ethiopia tham gia huấn luyện tại Dabat, cách thành phố Gondar (Ethiopia) khoảng 70km về phía Đông Bắc, ngày 15/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, ngày 27/11, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed khẳng định các binh sỹ quân đội nước này sẽ “hủy diệt” phiến quân miền Bắc Tigray, thông điệp mới nhất của nhà lãnh đạo Ethiopia sau khi trực tiếp tới tiền tuyến để chỉ huy chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Trong đoạn video dài 34 phút được đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức, Thủ tướng Abiy tuyên bố quân đội Ethiopia sẽ tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù và sẽ không dừng lại khi chưa giành chiến thắng.

Trước đó, nhà lãnh đạo Ethiopia thông báo ông sẽ bắt đầu lãnh đạo chiến dịch quân sự chống lại Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF), lực lượng từng là một thế lực chính trị tại Ethiopia song đã đối đầu với quân đội Chính phủ Ethiopia trong suốt một năm qua.

Truyền thông nhà nước Ethiopia đưa tin Thủ tướng Abiy đã ra tiền tuyến trực tiếp lãnh đạo chiến dịch phản công. Động thái này được đưa ra sau khi TPLF tuyên bố đang thắng lợi trên thực địa, trong đó có việc giành kiểm soát một thị trấn chỉ cách thủ đô Addis Ababa 220km.

[Liên hợp quốc bắt đầu vận chuyển lương thực tới miền Bắc Ethiopia]

Một số nguồn tin cho biết chiến sự đang leo thang ở Ethiopia khi phiến quân Tigray đang tiến gần thủ đô Addis Ababa và nhiều công dân nước ngoài được yêu cầu rời đi.

Liên Hợp Quốc cho biết đã ra lệnh sơ tán ngay lập tức các thành viên gia đình của các nhân viên quốc tế ở Ethiopia. Pháp vừa yêu cầu công dân của mình rời khỏi Ethiopia. Các cuộc sớ tán người nước ngoài đang tiếp tục.

Hàng nghìn người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra vào tháng 11/2020 tới nay, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và khiến hàng trăm nghìn người trên bờ vực của nạn đói, hơn hai triệu người phải di tản. Tuy nhiên, nội chiến ngày càng leo thang và làm dấy lên lo ngại về bất ổn rộng hơn ở khu vực Sừng châu Phi.

Xung đột ở Ethiopia nổ ra khi Thủ tướng Abiy Ahmed đưa quân vào vùng Tigray phía Bắc để tấn công lực lượng này hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, Mặt trận giải phóng Nhân dân Tigray đã phản chiến và chiếm lại hầu hết khu vực Tigray, đồng thời tiến quân cách thủ đô Addis Ababa khoảng 220 km về phía Đông Bắc bằng đường bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục