Liên hợp quốc bắt đầu vận chuyển lương thực tới miền Bắc Ethiopia

Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), hoạt động viện trợ lương thực sẽ phục vụ hơn 450.000 người trong 2 tuần tới ở các thị trấn Kombolcha và Dessie, vùng Amhara, miền Bắc Ethiopia.
Liên hợp quốc bắt đầu vận chuyển lương thực tới miền Bắc Ethiopia ảnh 1Người dân Ethiopia sơ tán từ vùng chiến sự Tigray tới lánh nạn tại một trại tị nạn ở bang Gedaref, Sudan, ngày 5/12/2020. (Ảnh: AFP/TXTVN)

Ngày 23/11, Liên hợp quốc đã triển khai hoạt động vận chuyển lương thực tới 2 thị trấn ở miền Bắc Ethiopia mặc dù đã xảy ra tình trạng cướp phá kho trữ lương thực của Liên hợp quốc ở nơi đây.

Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), hoạt động viện trợ lương thực sẽ phục vụ hơn 450.000 người trong 2 tuần tới ở các thị trấn Kombolcha và Dessie, vùng Amhara, miền Bắc Ethiopia.

Tuy nhiên, người phát ngôn của WFP Tomson Phiri cho biết các kho chứa hàng viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc ở thị trấn Kombolcha mà WFP được phép tiếp cận hồi tuần trước, đã bị cướp bóc.

Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Phiri cho biết theo đánh giá ban đầu, kho chứa bị hư hại và một lượng lớn lương thực trong đã bị cướp. Việc mất đi một số lượng lương thực đồng nghĩa với việc số người nhận viện trợ lương thực giảm.

Thị trấn Dessie và Kombolcha nằm ở vị trí chiến lược trên tuyến đường huyết mạch tới thủ đô Addis Ababa và là nơi diễn ra giao tranh trong những tuần gần đây.

Xung đột ở vùng Tigray, miền Bắc Ethiopia, đã bùng phát từ tháng 11/2020 giữa quân đội chính phủ liên bang và các lực lượng trung thành với đảng Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray (TPLF) đang kiểm soát vùng này.

Theo Liên hợp quốc, xung đột tại Ethiopia đến nay đã làm hàng nghìn người thiệt mạng, đẩy hàng trăm nghìn người vào cảnh thiếu lương thực trầm trọng. WFP đã kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột ở miền Bắc Ethiopia tôn trọng, không cản trở các hoạt động nhân đạo.

[Việt Nam kêu gọi tạo thuận lợi cho tiếp cận nhân đạo ở Ethiopia]

Ông Phiri cho biết đến nay, WFP đã hỗ trợ khẩn cấp lương thực cho 2,6 triệu người ở Tigray, 124.000 người ở Afar và 220.000 người ở Amhara bất chấp các cuộc giao tranh.

Cùng ngày, Pháp đã khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Ethiopia khi lực lượng TPLF được cho là đang tiến gần hơn tới thủ đô Addis Ababa.

Trong thư điện tử gửi công dân Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Addis Ababa nêu rõ: "Toàn bộ công dân Pháp chính thức được thúc giục rời khỏi (Ethiopia) không được chậm trễ."

Thư điện tử thông báo các nhân viên sứ quán đang triển khai các biện pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này về nước, như đặt vé trên các chuyến bay thương mại và trong trường hợp cần thiết sẽ thuê một máy bay để vận chuyển công dân Pháp về nước.

Trong những tuần gần đây, các nước khác trong đó có Mỹ, Anh đã đưa ra khuyến cáo tương tự đối với công dân nước mình, đồng thời rút những nhân viên không thiết yếu về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục