Thủ tướng Israel cân nhắc biện pháp mạnh với người biểu tình gây rối

Thủ tướng Israel khẳng định Chính phủ nước này không hạn chế quyền biểu tình hoặc ủng hộ bạo lực chống người biểu tình, song có thể sẽ áp dụng các biện pháp mạnh tay với những người biểu tình gây rối.
Thủ tướng Israel cân nhắc biện pháp mạnh với người biểu tình gây rối ảnh 1Người dân tham gia biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp tại Tel Aviv, Israel, ngày 8/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/7 đã triệu tập nội các để họp bàn các vấn đề pháp lý, cho phép cảnh sát áp dụng các biện pháp mạnh tay đối với những người biểu tình gây rối, liên quan đến kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi.

Theo kế hoạch, ngày 10/7, Quốc hội Israel sẽ có phiên thảo luận đầu tiên đối với dự luật về “tính hợp lý,” một trong những điểm cốt lõi của kế hoạch cải cách do Chính phủ của ông Netanyahu đề xuất.

Đứng trước khả năng dự luật trên sẽ được thúc đẩy thông qua trước kỳ nghỉ hè của Knesset vào cuối tháng Bảy này, đại diện các nhóm biểu tình tuyên bố sẽ tổ chức một ngày biểu tình "lớn nhất từ trước tới nay tại Israel" vào ngày 11/7, nếu dự luật này được thông qua vòng 1.

[Israel: Tiếp tục biểu tình phản đối cải cách tư pháp tuần 27 liên tiếp]

Trong một thông điệp qua video trước phiên họp, Thủ tướng Israel khẳng định Chính phủ nước này sẽ không bao giờ hạn chế quyền biểu tình hoặc ủng hộ bạo lực chống người biểu tình. Tuy nhiên, không nên áp dụng các quyền này đối với "những người vi phạm pháp luật làm tổn hại đến các quyền cơ bản của hàng triệu công dân và vi phạm gần như hàng ngày".

Ông Netanyahu lấy ví dụ sân bay quốc tế Ben Gurion và các tuyến giao thông huyết mạch từng bị đóng cửa vì người biểu tình.

Hồi tuần trước, Cảnh sát trưởng thành phố Tel Aviv, Ami Eshed, đã tuyên bố từ chức trước sức ép từ Chính phủ buộc ông phải áp dụng các biện pháp mạnh tay đối với người biểu tình.

Tối 8/7, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại hầu hết các thành phố lớn ở Israel với sự tham gia của hàng trăm nghìn người, lớn nhất trong nhiều tuần qua.

Đây tuần thứ 27 liên tiếp biểu tình diễn ra nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ, đặc biệt là dự luật nhằm hạn chế sức mạnh của Tòa án Tối cao Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.