Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-9/6/2026./.
Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-9/6/2026.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-9/6/2026./.
Sáng 7/6/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành Phiên thứ nhất.
Trong sáng 7/6, Đại hội tiến hành phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng như: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc...
Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-10/6/2026.
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào tiếp tục khẳng định sự nhất quán của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc không ngừng vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu.
Việt Nam và Timor-Leste tăng cường hợp tác ngoại giao, kinh tế, giáo dục và ASEAN, góp phần thúc đẩy hòa bình, phát triển khu vực và hợp tác sâu rộng.
Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, trong đó có yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để làm cho đất nước tự chủ chiến lược, phát triển nhanh, bền vững.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 199/2026/NĐ-CP ngày 5/6/2026 quy định mức hỗ trợ phục vụ hàng tháng dành cho nhiều vị trí lãnh đạo.
Thủ tướng Lê Minh Hưng được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh.
Ngày 6/6/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Ngài Cho Jeong Sik được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 22 của Hàn Quốc.
Theo Bộ Ngoại giao, sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Timor-Leste thể hiện rõ tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, phương châm “Thành phố vì cả nước, cả nước vì Thành phố.”
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Đắk Lắk tiếp tục kiện toàn bộ máy, tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, hoàn thiện chính sách về KHCN và chuyển đổi số nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững.
Học giả Indonesia nhận định chuyến thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 của Thủ tướng Timor Leste sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác song phương và thúc đẩy hội nhập khu vực.
Tại diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh đối thoại và hợp tác là nền tảng để củng cố lòng tin, thúc đẩy phát triển bền vững và kiến tạo tương lai
Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp Nga trên cơ sở hài hòa lợi ích, bảo đảm tuân thủ pháp luật, phù hợp các mục tiêu, quy hoạch phát triển của Việt Nam.
Quan hệ Việt Nam-Timor Leste đang có những điều kiện thuận lợi để chuyển từ gắn kết tình cảm, thiện chí chính trị thành những chương trình hợp tác cụ thể, có trọng tâm, có lộ trình, kết quả thực chất.
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi toàn dân thực hiện Phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp."
Quảng trường Hồ Chí Minh là một trong những công trình quy mô nhất và ấn tượng nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga, là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước.
Ngày 5/6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã dự Phiên thảo luận “Nga-APEC: Triển vọng hợp tác rộng mở đến năm 2035” và chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong chuẩn bị cho Năm APEC 2027.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/6 tại Hà Nội, với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển lấy người dân làm trung tâm.”
Việc Thủ tướng Thái Lan tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự coi trọng của Thái Lan không chỉ trong quan hệ song phương với Việt Nam mà còn đối với các sáng kiến của ASEAN nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng đoàn kết, đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN có thể đối mặt và giải quyết thành công các thách thức.
Qua 2 lần đăng cai APEC 2006 và 2017, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến về cải cách APEC, phát triển bao trùm về kinh tế, xã hội, phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số...
Lãnh đạo Việt Nam và Singapore đã tái khẳng định cam kết tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và nâng cao lòng tin chiến lược để xây dựng quan hệ song phương vững mạnh và ổn định khu vực.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh nghiêm túc, bài bản, đồng bộ.
Việt Nam chuyển từ vị thế thành viên mới gia nhập thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng, tăng cường đồng thuận nội khối, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và tổ chức của Đảng bộ theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt.”
Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng AFF 2026 sẽ đóng góp thêm nhiều góc nhìn, sáng kiến và khuyến nghị chính sách thiết thực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ông Eric Schmidt và Đoàn chuyên gia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái phát triển trí tuệ nhân tạo...
Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, các địa phương trên địa bàn thành phố đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, gắn các mục tiêu phát triển với nhiệm vụ thực tiễn của từng địa phương.