Thủ tướng sắp nhậm chức Pakistan kêu gọi quan hệ đáng tin cậy với Mỹ

Trong cuộc gặp với quyền Đại sứ Mỹ tại Pakistan John F. Hoover vào ngày 8/8, ông Khan cho biết những "thăng trầm" trong quan hệ song phương đã dẫn tới tình trạng "suy giảm lòng tin."
Thủ tướng sắp nhậm chức Pakistan kêu gọi quan hệ đáng tin cậy với Mỹ ảnh 1Ông Imran Khan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng sắp nhậm chức của Pakistan Imran Khan đã kêu gọi xây dựng mối quan hệ "đáng tin cậy" hơn với Mỹ.

Mối quan hệ này đã trở nên căng thẳng khi Washington cáo buộc Islamabad viện trợ cho phiến quân Hồi giáo tiến hành chiến tranh tại Afghanistan, điều mà Pakistan bác bỏ.

[Mỹ và Pakistan nhất trí duy trì các cuộc trao đổi ở nhiều cấp]

Trong cuộc gặp với quyền Đại sứ Mỹ tại Pakistan John F. Hoover vào ngày 8/8, ông Khan cho biết những "thăng trầm" trong quan hệ song phương đã dẫn tới tình trạng "suy giảm lòng tin."

Ông nêu rõ: "(Đảng của tôi) muốn xây dựng mối quan hệ với Mỹ dựa trên sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, và vì thế chính phủ của chúng tôi sẽ can dự với Mỹ để đưa mối quan hệ này trở nên cân bằng hơn và đáng tin cậy hơn."

Theo ông Khan, cần phải "chuyển biến" mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan không bình luận gì về cuộc gặp này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục