Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định sẽ không từ chức

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định ông sẽ tiếp tục ở lại cho đến khi hoàn thành nhiệm kỳ 4 năm vào tháng 3/2023.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định sẽ không từ chức ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Nguồn: bangkokpost)

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã khẳng định sẽ tiếp tục tại vị cho đến ít nhất là khi Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2022 do Thái Lan đăng cai với tư cách là nước chủ tịch tổ chức.

Truyền thông sở tại ngày 25/11 cho biết ông Prayut đã trả lời các câu hỏi của phóng viên sau khi chủ trì cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng hôm 24/11. Thủ tướng Prayut nói: "Đó là việc điều hành đất nước. Chúng tôi sẽ ở lại phù hợp với luật pháp. Đất nước đang vướng phải nhiều vấn đề cần được giải quyết."

[Thủ tướng Thái Lan vượt qua kiến nghị bất tín nhiệm tại quốc hội]

Khi các phóng viên hỏi rằng liệu ông có tiếp tục ở lại cho đến khi hoàn thành nhiệm kỳ 4 năm vào tháng 3/2023 hay không, Đại tướng Prayut đã gật đầu và khẳng định ông sẽ ở lại.

Khi được hỏi liệu ông có tiếp tục làm việc với đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPRP) cầm quyền hay không, Thủ tướng Prayut cho biết ông "sẽ không đi đâu cả."

Tiếp quản cương vị Chủ tịch APEC từ New Zealand, Thái Lan sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên của APEC tại Phuket từ ngày 1-3/12, cùng một loạt cuộc họp liên quan khác sẽ được tổ chức trên khắp Thái Lan trong suốt năm tới.

Hội nghị Cấp cao APEC dự kiến được tổ chức từ ngày 30/10-3/11/2022 tại Bangkok./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.