Thừa nhận dùng doping

Lance Armstrong có thể thừa nhận sử dụng doping

Tờ Thời báo New York cho biết, tay đua xe đạp nổi tiếng thế giới Lance Armstrong có thể sẽ công khai thừa nhận việc sử dụng doping.
Tờ New York Times ngày 5/1 cho biết tay đua xe đạp nổi tiếng thế giới Lance Armstrong có thể sẽ công khai thừa nhận việc sử dụng doping, theo như các cáo buộc gần đây của Cơ quan chống doping Mỹ. Vào cuối tháng 10/2012, Liên đoàn đua xe đạp quốc tế đã xác nhận quyết định của Cơ quan chống doping Mỹ về việc cấm tham gia thi đấu suốt đời đối với tay đua huyền thoại 41 tuổi Armstrong và tước mọi danh hiệu của tay đua này từ năm 1998, gồm bảy danh hiệu cuarơ về nhất trong các cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp (Tour de France). Trong báo cáo dài tới một nghìn trang do cơ quan nói trên công bố ngày 10/10 năm ngoái, các tác giả cho rằng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Armstrong đã "qua mặt" hơn 200 xét nghiệm doping, và chính điều đó đã giúp tay đua huyền thoại giành được chiến thắng tới 7 lần trong giai đoạn từ 1999 đến 2005. Trước đó, cuarơ này luôn kịch liệt bác bỏ những cáo buộc xuất hiện liên tục về việc đã sử dụng các loại thuốc bất hợp pháp. Tuy nhiên, Armstrong cuối cùng đã quyết định không kháng cáo tòa án Mỹ đối với những phát hiện gần đây nhất của Cơ quan chống doping Mỹ. Tờ New York Times cho biết tay đua Armstrong đã sẵn sàng thú nhận sử dụng các loại thuốc bị cấm dùng trong thi đấu thể thao, bởi vì anh muốn được tiếp tục thi đấu. Ngoài ra, tờ báo cho biết thêm, việc Armstrong thú nhận sử dụng doping phần nào cũng thuyết phục các nhà tài trợ giàu có lấy lại lòng tin để tiếp tục hỗ trợ Quỹ từ thiện Livestrong, chuyên giúp đỡ các bệnh nhân ung thư. [Đặc vụ Novitzky: Người "hạ bệ" tượng đài Armstrong] Armstrong thành lập quỹ từ thiện nói trên vào năm 1997, vài tháng sau khi tay đua này bị chẩn đoán ung thư. Vụ scandal Armstrong lình xình mãi đã cản trở hoạt động cũng như làm giảm sút đáng kể uy tín của Quỹ Livestrong.
Lance Armstrong có thể thừa nhận sử dụng doping ảnh 1
Một quảng cáo có hình Lance Arsmtrong tại Madison Sqaure Garden ở New York hồi tháng Tám năm 2012 (Nguồn: AFP)
Theo Bộ luật chống doping thế giới, việc vận động viên thừa nhận sử dụng doping, cũng như giúp Cơ quan chống doping Mỹ phát hiện các vận động viên khác cũng sử dụng doping có thể giúp ân giảm các hình phạt đối với chính vận động viên này./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục