Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thượng Hải

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức bày tỏ mong muốn TP.HCM và thành phố Thượng Hải tập trung hợp tác trong các lĩnh vực trung tâm tài chính, đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo.
Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thượng Hải ảnh 1Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trưa 19/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã có buổi hội đàm trực tuyến với Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) Tôn Minh trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai thành phố trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thượng Hải và khẳng định việc tổ chức cuộc họp trực tuyến hôm nay thể hiện quyết tâm, mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị hợp tác của hai thành phố, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh.

Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, hai bên sẽ có nhiều hoạt động trao đổi đoàn để tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai bên.

Ông Dương Anh Đức cho rằng hai thành phố đã triển khai nhiều chương trình giao lưu hợp tác, trong đó có những khóa đào tạo ngắn hạn của Thượng Hải dành cho cán bộ, công chức thành phố từ năm 2017-2019.

[Đẩy mạnh xúc tiến thương mại biên giới Việt Nam-Trung Quốc]

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn, trong thời gian tới, hai địa phương tiếp tục triển khai những khóa đào tạo như vậy, tập trung vào các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh như trung tâm tài chính, đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo.

Giới thiệu về phương hướng xây dựng trung tâm tài chính tại thành phố Thủ Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trung tâm tài chính đã thành công trên thế giới, trong đó có trung tâm tài chính phố Đông Thượng Hải - trung tâm tài chính quan trọng nhất ở Trung Quốc, là một trong những trung tâm lớn nhất ở châu Á và trên thế giới.

Thành phố đề nghị Thượng Hải giới thiệu một số chuyên gia để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và hỗ trợ để cán bộ chuyên môn của Thành phố đến trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu mô hình trung tâm tài chính quốc tế Thượng Hải trong thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thượng Hải ảnh 2Lãnh đạo thành phố Thượng Hải tham dự hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phát biểu tại buổi hội đàm, Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải Tôn Minh cho rằng từ khi thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác đến nay, hai thành phố đã triển khai nhiều chương trình giao lưu hợp tác về kinh tế, văn hóa, đạt kết quả tích cực và Thượng Hải luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc, phát triển.

Cảm ơn những chia sẻ về tình hình kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, bà Tôn Minh cho biết, trong thời gian tới, Thượng Hải sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về công tác chống dịch bệnh và hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực mà thành phố Thủ Đức và Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, đặc biệt là các chương trình chuyển đổi số, hợp tác thương mại, kinh tế, tài chính.

Chúc thành phố Thủ Đức đạt mục tiêu đặt ra là xây dựng mô hình đô thị thông minh, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, bà Tôn Minh khẳng định thành phố Thượng Hải sẵn sàng cử chuyên gia để hai bên cùng trao đổi, hợp tác trong thời gian tới; góp phần củng cố làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Thượng Hải-Thành phố Hồ Chí Minh, mang lại lợi ích thiết thực sự phát triển của mỗi thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục