Thụy Điển đưa vào sử dụng phà điện tự lái đầu tiên trên thế giới

Phà MF Estelle đã bắt đầu ra khơi tại thành phố Stockholm, được trang bị radar, máy ảnh, hệ thống siêu âm và cảm biến laser, tổng hợp dữ liệu để điều khiển hướng đi của phà.
Thụy Điển đưa vào sử dụng phà điện tự lái đầu tiên trên thế giới ảnh 1Phà MF Estelle. (Nguồn: AFP)

Ngày 8/6, Thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng phà điện tự lái.

Phà MF Estelle đã bắt đầu ra khơi tại thành phố Stockholm. Một thuyền trưởng giám sát chiếc phà tự lái mà không cần chạm vào bộ phận điều khiển.

Từ ngày 12/6 tới, phà MF Estelle sẽ bắt đầu chở khách trên các chặng ngắn giữa các đảo ở Stockholm.

Công ty Torghatten (Na Uy) - vận hành phà MF Estelle, đặt mục tiêu cuối cùng là đưa vào hoạt động chiếc phà hoàn toàn tự chủ mà không cần người giám sát trên phà.

[Anh triển khai xe buýt công cộng tự lái đầu tiên trên thế giới]

Giám đốc phụ trách điều hành công ty, ông Erik Nilsson cho biết phà được trang bị radar, máy ảnh, hệ thống siêu âm và cảm biến laser, tổng hợp dữ liệu để điều khiển hướng đi của phà. Nếu phà chuyển hướng hoặc gặp cano, hệ thống phát hiện nhanh chỉ trong chưa đầy 1 giây và cập nhật hành trình theo đó.

Chiếc phà trên dài 10m có trị giá khoảng 1,6 triệu USD và có thể chở tối đa 30 hành khách. Mỗi vé lên phà có giá khoảng 3 USD.

Phà MF Estelle nằm trong dự án hợp tác công-tư và được EU tài trợ một phần nhằm tạo ra những phương tiện giao thông bền vững trong đô thị và khuyến khích cộng đồng thực hiện lối sống xanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục