Thụy Điển ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay vào cuối Thu

Theo chuyên gia Hojgard-Olsen, 19,5 độ C không phải là mức nhiệt cao nhất ghi nhận trong tháng 10 nhưng chưa bao giờ nhiệt độ ở Thụy Điển vào thời điểm này trong năm ấm hơn 19 độ C.
Thụy Điển ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay vào cuối Thu ảnh 1Mùa Thu ở Thụy Điển. (Nguồn: Stock.adobe)

Các chuyên gia khí tượng của Thụy Điển ngày 29/10 cho biết họ đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay vào thời điểm cuối mùa Thu ở nước này.

Cụ thể, nhiệt độ ở thành phố Kristianstad (miền Nam) lên tới 19,5 độ C vào ngày 28/10.

Ông Erik Hojgard-Olsen, chuyên gia khí tượng tại Viện Khí tượng và Thủy văn Thụy Điển (SMHI), cho biết: "Đây là mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận tại Thụy Điển vào thời điểm gần cuối năm."

[Giới khoa học kêu gọi chuẩn bị cho các kịch bản khí hậu cực đoan nhất]

Theo chuyên gia Hojgard-Olsen, dù đây không phải là mức nhiệt cao nhất ghi nhận trong tháng 10  nhưng chưa bao giờ nhiệt độ ở Thụy Điển vào thời điểm này trong năm ấm hơn 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong tháng 10 từ trước đến nay ở Thụy Điển ghi nhận vào ngày 9/10/1995, với mức nhiệt 24,5 độ C.

Chuyên gia trên nêu rõ thời tiết tháng 10 nói chung đã ấm hơn mức bình thường vài độ. Dù tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu không thể hiện ở một kỷ lục ghi nhận trong một ngày, song nhìn chung giới chuyên gia "đang tiếp tục ghi nhận những mức nhiệt cao và điều này phù hợp với chiều hướng khí hậu ấm lên"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục