Thụy Điển ngừng áp dụng chính sách lãi suất âm sau 5 năm

Trong một thông báo, Riksbank cho biết ngân hàng này xét thấy lạm phát đang ở gần mức mục tiêu 2% và có thể sẽ duy trì ở mức này nên đã quyết định nâng lãi suất repo lên 0%
Thụy Điển ngừng áp dụng chính sách lãi suất âm sau 5 năm ảnh 1Trụ sở của Riksbank ở Stockholm. (Ảnh: Riksbank)

Ngân hàng trung ương Thụy Điển (Riksbank) ngày 19/12 đã quyết định nâng lãi suất chủ chốt thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 0%, sau gần 5 năm duy trì lãi suất âm.

Trong một thông báo, Riksbank cho biết ngân hàng này xét thấy lạm phát đang ở gần mức mục tiêu 2% và có thể sẽ duy trì ở mức này nên đã quyết định nâng lãi suất repo lên 0%. Lãi suất repo là lãi suất mà ngân hàng trung ương áp dụng khi cho các ngân hàng thương mại vay tiền.

Đầu năm 2015, Riksbank - ngân hàng trung ương lâu đời nhất thế giới - đã lần đầu tiên trong lịch sử hạ lãi suất xuống -0,1% và duy trì lãi suất âm từ thời điểm đó. Các ngân hàng trung ương ở nhiều quốc gia cũng đã áp dụng chính sách lãi suất âm - nghĩa là các ngân hàng thương mại sẽ mất phí khi gửi tiền tại ngân hàng trung ương, nhằm khuyến khích hoạt động cho vay để thúc đẩy các nền kinh tế trì trệ và tránh nguy cơ giảm phát nguy hiểm.

Riksbank cho biết lãi suất repo dự kiến sẽ dừng ở mức 0% trong vài năm tới và ngân hàng này sẽ duy trì chính sách tiền tệ mở rộng cũng như tiếp tục mua trái phiếu chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.