Con số thống kê mới này có thể khiến các nhà hoạch định chính sách y tế bịsốc, vì hồi tháng 9 năm ngoái, tổ chức “Đối tác loại trừ bệnh sốt rét” (RBM) củaLiên hợp quốc đã công bố báo cáo ghi nhận có 781.000 trường hợp tử vong do cănbệnh này trong năm 2009, giảm tới 38% so với năm 2000.
Các nhà khoa học Mỹ cho biết thống kê mới này căn cứ trên các nguồn sốliệu rộng hơn và đáng tin cậy hơn, kể cả việc áp dụng các kỹ thuật thống kê mới,như phỏng vấn thân nhân của những người mới mất để xác định nguyên nhân tử vong.Theo các nhà khoa học Mỹ, tại nhiều nước nghèo, nơi hạ tầng y tế lạc hậu, việcxác định nguyên nhân các ca tử vong trở nên khó khăn và có thể bị sai lệch.
Báo cáo của IHME cũng đảo ngược một suy đoán trước đây, cho rằng đa số cácca tử vong do bệnh sốt rét là ở những trẻ em dưới 5 tuổi.
Theo thống kê mới, năm2010, có hơn 78.000 trẻ em ở độ tuổi từ 5-14 tử vong vì sốt rét, trong khi consố này ở nhóm đối tượng từ 15 tuổi trở lên là 445.000 người, chiếm 42% tổng sốtrường hợp tử vong vì sốt rét./.