Theo ông Phùng Phu - Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, bộ biên chung(chuông đồng) và biên khánh (bằng đá, phát ra tiếng khi gõ vào) thuộc hệ thốngnhạc cụ trong nhạc lễ được dùng trong nhã nhạc thời Lê (1427-1788) và thờiNguyễn (1802-1945), nhưng đã bị thất truyền về công nghệ chế tác, chỉnh âm vàtrình diễn.
Sau khi tiếp nhận, trung tâm sẽ bàn giao hai bộ nhạc khí này cho Nhà hát nghệthuật truyền thống cung đình Huế sử dụng phục vụ công chúng và khách du lịch.
Ngoài ra, Bộ biên chung-biên khánh sẽ được sử dụng trong những buổi tế lễ trọngđại có tính nghi thức như lễ Đại triều ở điện Thái Hòa, lễ Tế Giao, lễ Tế XãTắc... trong các dịp festival Huế.
Ông Park Il Hun, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu nghệ thuật biểu diễn Quốc gia HànQuốc cho biết việc hợp tác với Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế trong cáclĩnh vực phục chế các loại nhạc cụ truyền thống; trao đổi chuyên gia, giao lưubiểu diễn... sẽ làm cho thế giới biết đến nền âm nhạc truyền thống lâu đời giữahai nước Việt Nam và Hàn Quốc./.