Tìm thấy thi thể thuyền trưởng trong tàu cá gặp nạn ở biển Bình Thuận

Thi thể thuyền trưởng Nguyễn Thanh Hùng (thi thể nạn nhân bị kẹt trong tàu cá BTh 99458 TS), được phát hiện tại khu vực biển cách Đông Nam cửa biển La Gi khoảng 25 hải lý.
Tìm thấy thi thể thuyền trưởng trong tàu cá gặp nạn ở biển Bình Thuận ảnh 1Tàu SAR72 tiếp cận tàu nước ngoài cứu sống 2 thuyền viên bị chìm tàu. (Nguồn: MRCC)

Ngày 10/3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận báo cáo kết thúc việc tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân trên tàu cá BTh 99458 TS bị nạn chìm trên biển Bình Thuận sau khi 3 nạn nhân đã được tìm thấy.

Qua thông tin từ các tàu cá hoạt động trên biển cung cấp về việc phát hiện vị trí nghi vấn tàu cá BTh 99458 TS bị nạn chìm trên biển; ngày 9/3/2022, gia đình thuyền trưởng tàu cá BTh 99458 TS Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1984, thường trú xã Tân Bình, thị xã La Gi, Bình Thuận) đã huy động tàu cá của ngư dân đến khu vực biển nghi vấn để tìm kiếm nạn nhân.

Qua đó, đã phát hiện và vớt được thi thể thuyền trưởng Nguyễn Thanh Hùng (thi thể nạn nhân bị kẹt trong tàu cá BTh 99458 TS), tại khu vực biển cách Đông Nam cửa biển La Gi khoảng 25 hải lý.

[Bình Thuận: Khẩn trương tìm kiếm ba thuyền viên mất tích trên biển]

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Phước Lộc (thị xã La Gi) phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Trước đó, ngày 8/3, thi thể một thuyền viên gặp nạn bị trôi dạt trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu được gia đình nhận dạng và ngày 6/3, thi thể của một thuyền viên khác bị mất tích, cũng đã được các ngư dân vớt được trên vùng biển La Gi.

Như đã đưa tin, tàu cá BTh 99458 TS, hành nghề lưới rê, gồm 5 lao động, do ông Nguyễn Thanh Hùng làm thuyền trưởng. Ngày 3/3, khi tàu đang hoạt động tại khu vực cách mũi Kê Gà khoảng 25 hải lý về hướng Nam thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm, khiến 3 người mất tích, 2 người được tàu hàng M/V REGION 87 (quốc tịch Nga) cứu sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục