Tỉnh Hậu Giang thông qua đề xuất thực hiện 5 dự án đầu tư công

Năm dự án đầu tư công được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang thông qua triển khai trong giai đoạn 2021-2025, có tổng mức đầu tư trên 1.807 tỷ đồng.
Tỉnh Hậu Giang thông qua đề xuất thực hiện 5 dự án đầu tư công ảnh 1Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Sáng 2/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn với 5 dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

Năm dự án được thẩm định gồm khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A), khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu - giai đoạn 2 (huyện Châu Thành), khu tái định cư thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp), khu tái định cư thị xã Long Mỹ và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối tuyến quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng.

Tại cuộc họp, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, cho rằng các dự án tái định cư đều có diện tích, vị trí, nguồn vốn phù hợp quy hoạch của địa phương, khả năng của chủ đầu tư và thay mặt Hội đồng thẩm định thông qua đề xuất các dự án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đối với các dự án khu tái định cư, các chủ đầu tư phối hợp các sở, ngành liên quan hoàn thành thủ tục của dự án; lưu ý kế hoạch sử dụng đất khi thực hiện dự án; các trình tự, thủ tục đầu tư phải đảm bảo đúng quy định và cần thực hiện nhanh để đẩy nhanh tiến độ dự án.

[Phát huy hiệu quả vốn đầu tư công, động lực thúc đẩy kinh tế]

Các khu tái định cư phải thiết kế phù hợp, đảm bảo điện, nước, thông tin, giao thông, tạo điều kiện tốt hơn về mọi mặt cho người dân đến tái định cư.

Đối với dự án đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối tuyến quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng, do có sự thay đổi về nguồn vốn nên chủ đầu tư cần thực hiện lại trình tự, thủ tục đối với dự án nhóm A.

Các địa phương lưu ý cập nhật chính xác loại đất trong khu vực dự án, chú ý các đề xuất về khai thác quỹ đất tuyến đường đi qua.

Các dự án được đề xuất có tổng mức đầu tư trên 1.807 tỷ đồng; trong đó, dự án khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A) có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng và dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2024.

Dự án khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu giai đoạn 2 (huyện Châu Thành) có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2023.

Dự án khu tái định cư thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp) có tổng mức đầu tư 58,6 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2024.

Dự án khu tái định cư thị xã Long Mỹ có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2023.

Dự án đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối tuyến quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng có tổng mức đầu tư 1.569,2 tỷ đồng; trong đó, kinh phí tỉnh Hậu Giang thực hiện là 1.550 tỷ đồng, kinh phí do tỉnh Sóc Trăng thực hiện là 19,2 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.