Tỉnh Tiền Giang công bố nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy

Để khai thác tốt nhãn hiệu “Sầu riêng Cai Lậy," địa phương cần tiếp tục triển khai nhiều công việc cần thiết như tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong thâm canh và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Tỉnh Tiền Giang công bố nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy ảnh 1Một cơ sở thu mua sầu riêng ở Tiền Giang. (Nguồn: tiengiang.gov.vn)

Ngày 16/8, tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ công bố Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy” do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp cho Hội Làm vườn huyện Cai Lậy.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang Trần Hữu Tước, sầu riêng là một trong những cây ăn quả đặc sản có lợi thế cạnh tranh của địa phương. Toàn tỉnh có khoảng 9.000ha sầu riêng trồng dưới dạng chuyên canh, tập trung ở huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy, hàng năm đạt sản lượng trên 200.000 tấn quả mang lại cho nông dân một nguồn lợi kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, nghề trồng sầu riêng còn gặp nhiều khó khăn như nông dân canh tác chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, đầu ra không thuận lợi, khả năng cạnh tranh không cao...

Trước tình hình trên, Tiền Giang triển khai xây dựng thương hiệu thông qua thực hiện đề tài Tạo lập, quản lý và quảng bá nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy” làm cơ sở đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể, nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm đặc sản địa phương trên thị trường trong và ngoài nước.

[Tiền Giang: Giá sầu riêng đặc sản tăng mạnh, bà con phấn khởi]

Thông qua đề tài, các đơn vị tư vấn đã hỗ trợ địa phương trong việc xây dựng Hệ thống nhận diện thương hiệu và công cụ quảng bá cho nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy” gắn với sản phẩm trái sầu riêng với đầy đủ các yếu tố cần thiết, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và tính pháp lý; đồng thời phối hợp với địa phương tập huấn, phổ biến các quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể cho các hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm trái sầu riêng.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang Trần Hữu Tước cho biết, quá trình xây dựng và được cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy” chỉ là chặng đường đầu tiên.

Để khai thác tốt nhãn hiệu “Sầu riêng Cai Lậy," địa phương cần tiếp tục triển khai nhiều công việc cần thiết như tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong thâm canh và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong các hoạt động canh tác; quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại.

Các ngành hữu quan cần có chính sách hỗ trợ về cấp quyền sử dụng nhãn mác, cấp phát tem nhãn, khuyến khích nông dân sử dụng nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy” một cách bài bản, đúng quy định pháp luật, phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.