Tổ chức Ân xá quốc tế cáo buộc ông Trump hạ thấp nhân quyền

Tổ chức Ân xá quốc tế cho rằng việc gây hoang mang "tai hại" của các chính trị gia, trong đó có ông Trump cùng các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary... sẽ góp phần chống lại quyền con người.
Tổ chức Ân xá quốc tế cáo buộc ông Trump hạ thấp nhân quyền ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Getty Images)

AP đưa tin, Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) cho rằng việc gây hoang mang "tai hại" của các chính trị gia phản chính thống, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và Philippines, sẽ góp phần chống lại quyền con người. 

Ngày 22/2, AI đã công bố bản báo cáo thường niên dày 408 trang về tình trạng lạm dụng nhân quyền trên khắp thế giới. Trong đó, tổ chức giám sát nhân quyền này đã miêu tả 2016 là "năm mà việc sử dụng bất cần đạo lý thành kiến 'chúng ta chống lại họ' trong các cáo buộc, lòng căm thù và sự sợ hãi đã nổi bật lên toàn cầu tới một cấp độ chưa từng có từ những năm 1930" - thời Adolf Hitler nắm quyền ở Đức.

AI đã chỉ đích danh ông Trump, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nằm trong số những nhà lãnh đạo mà nhóm này cho là "sử dụng một chương trình nghị sự độc hại thúc giục, bắt ép và làm mất nhân tính toàn bộ các nhóm người."

AI nêu rõ, luận điệu "độc hại" mà ông Trump sử dụng trong chiến dịch vận động tranh cử là ví dụ điển hình "cho xu hướng toàn cầu của các quan điểm chính trị nóng giận hơn và gây chia rẽ hơn."

Bản báo cáo mang tên "Nhà nước của Nhân quyền thế giới" đã dẫn chứng những điều mà AI gọi là "vi phạm trắng trợn nhân quyền" tại 159 quốc gia trong năm 2016.

AI cho rằng các chính phủ đã "lờ đi các tội phạm chiến tranh, thúc đẩy các thỏa thuận hủy hoại quyền xin tị nạn, thông qua các đạo luật vi phạm tự do bày tỏ, kích động giết người đơn giản vì họ bị cáo buộc sử dụng ma túy, biện hộ cho hành động tra tấn và giám sát hàng loạt, đồng thời tăng quyền hành hà khắc cho cảnh sát"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục