Tổ chức Cây hòa bình VN tài trợ rà phá bom mìn

Hoạt động chính của tổ chức Cây hòa bình VN trong 2012 là sẽ tiếp tục tài trợ dự án rà phá bom mìn nhân đạo tại Quảng Trị và Quảng Bình.
Ngày 8/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã tiếp Đoàn đại biểu của tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (PTVN) do bà Jerilyn Brusseau, đồng sáng lập tổ chức dẫn đầu đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của 18 thành viên PTVN gồm nhiều cựu binh Hoa Kỳ, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đánh giá cao những đóng góp tích cực tổ chức PTVN trong công tác rà phá bom mìn tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị thời gian qua.

Chia sẻ về tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện nay cũng như mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng bày tỏ mong muốn qua chuyến thăm này, đoàn sẽ tiếp tục tìm hiểu thực tế tại Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức nhân dân hai nước; cùng Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh, nhất là hoạt động hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam hiện nay, các đại biểu trong đoàn bày tỏ sự quan tâm công tác giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam cũng như chia sẻ về công tác vận động tài trợ triển khai các dự án mà PTVN đã thực hiện từ 1995 đến nay tại miền Trung; vấn đề thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung.

Trong chuyến thăm làm việc lần này tại Việt Nam, đoàn PTVN đến Quảng Trị, gặp mặt và giao lưu với các cựu chiến binh Việt Nam tại khu di tích sân bay Tà Cơn - Khe Sanh, cũng tham gia hoạt động trồng cây tại Tà Cơn. Đoàn cũng đưa các nhà tài trợ mới đến thăm các dự án của Tổ chức PTVN để tìm kiếm thêm các nguồn vốn cho các dự án đang thực hiện tại Quảng Trị và Quảng Bình.

Hoạt động chính của PTVN trong năm 2012 là sẽ tiếp tục tài trợ dự án rà phá bom mìn nhân đạo tại Quảng Trị và Quảng Bình; mở rộng quy mô, đối tượng dự án vốn vay tín dụng tại Quảng Trị; hỗ trợ học bổng cho nạn nhân bom mìn; hỗ trợ phát triển sau rà phá bom mìn.../.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục