Tòa án liên bang Mỹ yêu cầu gọi hàng nghìn nhân viên liên bang đi làm trở lại

Thẩm phán liên bang William Alsup yêu cầu 6 cơ quan liên bang Mỹ gọi nhân viên bị sa thải đi làm trở lại, sau khi phát hiện có bằng chứng Văn phòng Quản trị Nhân sự Mỹ đã chỉ đạo sa thải trái phép.

Người lao động tìm việc tại hội chợ việc làm ở Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Người lao động tìm việc tại hội chợ việc làm ở Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 13/3, Thẩm phán liên bang ở San Francisco, bang California (Mỹ), ông William Alsup đã ra phán quyết yêu cầu 6 cơ quan liên bang gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Cựu chiến binh, Bộ Nông nghiệp, Bộ Năng lượng, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính “ngay lập tức” gọi hàng nghìn nhân viên bị chính quyền sa thải đi làm trở lại.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong phiên tòa, Thẩm phán Alsup cho biết có bằng chứng Văn phòng Quản trị Nhân sự Mỹ đã chỉ đạo 6 cơ quan sa thải nhân viên trong khi cơ quan này không có thẩm quyền sa thải bắt buộc.

Tuy nhiên, phán quyết của Thẩm phán Alsup không yêu cầu 16 cơ quan khác, vốn cũng bị nêu tên trong đơn kiện của các nghiệp đoàn và tổ chức phi lợi nhuận, gọi nhân viên bị sa thải đi làm lại.

Tháng trước, Thẩm phán Alsup cũng đã tạm thời ngăn chặn Văn phòng Quản trị Nhân sự Mỹ bắt buộc các cơ quan liên bang sa thải đối tượng người lao động là các nhân viên thử việc, nhưng không ra lệnh gọi những nhân viên bị sa thải đi làm lại vào thời điểm đó.

Nhân viên thử việc trong các cơ quan chính quyền Mỹ thường chỉ làm chưa đầy một năm và chỉ có thể bị sa thải do chuyên môn kém, mặc dù có người đã làm việc lâu năm.

Quy mô chiến dịch sa thải nhân viên liên bang của Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ trở nên rõ ràng hơn vào ngày 13/3, thời hạn chót cơ quan chính phủ phải trình kế hoạch thực hiện đợt sa thải hàng loạt thứ hai để cắt giảm ngân sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.