Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm chính thức Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith được tiếp đón theo nghi lễ Hoàng gia dưới sự chủ trì của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm chính thức Campuchia ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith. (Nguồn: Khmer Times)

Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith đã đến thủ đô Phnom Penh trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 9-10/2.

Thông cáo báo chí do Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith được tiếp đón theo nghi lễ Hoàng gia dưới sự chủ trì của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith sẽ có các cuộc chào xã giao lần lượt với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia nêu rõ: “Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith sẽ là dấu mốc quan trọng tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và lâu dài, cũng như thúc đẩy tình tình hữu nghị tốt đẹp, đoàn kết và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước láng giềng và nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.