Chiều 2/7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đống Đa, Hà Nội.
Các bộ, ngành và địa phương cần tập trung hoàn thiện thể chế phát triển, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật nhằm khơi thông các nguồn lực cho đầu tư và sản xuất kinh doanh.
Thông qua nhiều hoạt động từ văn hóa, giáo dục đến kinh tế, khoa học-công nghệ, thể thao, du lịch, Hội hữu nghị Việt-Hàn TP Hồ Chí Minh đã kết nối người dân hai nước, giúp hai dân tộc hiểu nhau hơn.
Theo các chuyên gia kinh tế, việc khơi thông mọi “điểm nghẽn” tư duy và cơ chế được coi là mệnh lệnh từ thực tiễn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành của bộ máy nhà nước.
Thay đổi liên quan đến địa giới hành chính, tổ chức chính quyền, quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp tại Lâm Đồng được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chính thức.
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng.
Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) có bài viết khẳng định chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ góp phần thúc đẩy cụ thể hóa nội hàm ‘gắn kết chiến lược’ giữa hai nước.
Ấn phẩm song ngữ Anh và Tây Ban Nha gồm 46 bài viết, phát biểu được tuyển chọn từ các tác phẩm chính luận và phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm từ tháng 8/2024 đến nay.
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Áo đánh giá cao chính sách của Việt Nam lấy người dân làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau, chính sách đối ngoại hòa bình, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8-9/10/2026.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất ba trọng tâm hợp tác liên nghị viện nhằm thúc đẩy sự tham gia của người dân trong quản trị, bảo đảm khoa học-công nghệ phục vụ con người.
Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục khẳng định Việt Nam và Lào luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.
Trong suốt khóa họp, đoàn Việt Nam đã chủ động tham gia các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền, tích cực đóng góp tại các phiên tham vấn, thương lượng.
Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị hai bên cần lựa chọn một số lĩnh vực công nghệ chiến lược để xây dựng các chương trình hợp tác dài hạn; đẩy mạnh đào tạo kỹ sư, tăng cường trao đổi chuyên gia...
Nghị quyết nêu kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng đạt "2 con số" gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh sự cần thiết duy trì một môi trường kinh tế quốc tế mở và công bằng, trong đó thương mại tiếp tục phát huy vai trò là động lực của phát triển bền vững.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Panama nhất trí phối hợp cùng các bộ, ngành hai nước xây dựng một chương trình hành động chung nhằm triển khai hiệu quả các cam kết cấp cao và thỏa thuận đã ký.
Nhân dịp bà Fatima Ezzahra El Mansouri được bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Maroc, ngày 7/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng.
Hãng Thông tấn quốc gia Lào ngày 7/10 vừa đăng bài xã luận trên trang nhất khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong kỷ nguyên mới.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, coi Panama là đối tác chủ chốt tại khu vực Mỹ Latinh.
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Panama nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama.
Thủ tướng đề nghị Chính phủ hai nước tập trung cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả, bảo đảm các cam kết được triển khai thực chất, hiệu quả.
Đà Nẵng triển khai mạnh mẽ việc đổi mới toàn diện công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của người dân làm tiêu chuẩn cao nhất để bố trí và sàng lọc đội ngũ lãnh đạo.
Các tham luận tập trung vào 4 nhóm nội dung về an ninh trên biển, quản lý cạnh tranh trên biển, kết nối hạ tầng biển và hợp tác thực chất vì ổn định và an ninh con người.
Thông điệp "Nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước" không chỉ kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn tạo động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân, thu hút đầu tư và cải thiện hạ tầng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về Đề án chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài; quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Không chỉ chờ người dân đến trụ sở, chính quyền cơ sở tại Đồng Nai chủ động tìm đến, lắng nghe và hướng dẫn để tháo gỡ những vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh.
Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đánh giá cán bộ thông qua KPI, chuyển từ đánh giá dựa nhiều vào nhận xét sang đánh giá dựa vào kết quả, sản phẩm cụ thể, thường xuyên và có thể kiểm chứng.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Lào, hai bên dự kiến sẽ ký kết và trao đổi hơn 10 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là cơ hội để củng cố, mở rộng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước.