Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam tăng 2%

11 tháng qua, hàng xuất khẩu đạt gần 168 triệu tấn, tăng 4%; hàng nội địa đạt 278 triệu tấn, tăng 6%; riêng hàng container đạt sản lượng thông qua hơn 22 triệu TEU, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam tăng 2% ảnh 1Bốc xếp hàng háo tại tân cảng Cát Lái. (Ảnh: Quang Châu/TTXVN)

Thông tin từ Cục Hàng hải Việt Nam cho biết trong 11 tháng năm 2021 tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước đạt 647 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020.

Hàng xuất khẩu ước đạt gần 168 triệu tấn, tăng 4%; hàng nội địa đạt 278 triệu tấn, tăng 6%. Riêng hàng container ước đạt sản lượng thông qua hơn 22 triệu TEU, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam đánh giá khi dịch bệnh COVID-19 trong tháng 10/2021 dần được kiểm soát, các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được khôi phục dẫn đến sản lượng hàng hóa xuất khẩu tăng nhẹ.

[Tàu ngoại cập cảng biển Việt Nam tăng trưởng 30% trong 10 tháng]

Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, một số khu vực cảng biển có mức tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua cao như khu vực Quảng Ngãi tăng 37%; khu vực Quy Nhơn tăng 16% và khu vực Hải Phòng tăng 9%.

Về hàng container, hầu hết các khu vực có khối lượng hàng container thông qua lớn đều có mức tăng trưởng dương như khu vực Vũng Tàu tăng 15%; khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3%; khu vực Hải Phòng tăng 14% và khu vực Đồng Nai tăng 6%.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

APEC thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong khu vực

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết các đại biểu đã trao đổi sâu về tình hình kinh tế và tài chính toàn cầu, khu vực; chính sách tài khóa hỗ trợ phát triển dân sinh; tài trợ cho hạ tầng số...

Một gian hàng của doanh nghiệp lữ hành và khách sạn Việt Nam tại ITE 2026. (Ảnh:Lê Anh/TTXVN)

Quảng bá thế mạnh du lịch Việt Nam tại Hong Kong

Tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Hong Kong 2026, Việt Nam mong muốn học hỏi, kết nối với các đối tác quốc tế, đặc biệt là trong các loại hình du lịch tiềm năng mà Hong Kong có thế mạnh.