Tổng sản phẩm quốc nội của Ukraine dự kiến giảm 39% trong năm 2022

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine cho biết tình trạng cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy trong những tuần gần đây dự kiến sẽ khiến GDP giảm 39% trong năm 2022, so với dự báo giảm 35% đưa ra trước đó.
Tổng sản phẩm quốc nội của Ukraine dự kiến giảm 39% trong năm 2022 ảnh 1Tàu chở lúa mỳ của Ukraine cập cảng của Djibouti. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết tình trạng cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy trong những tuần gần đây dự kiến sẽ khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 39% trong năm 2022, so với dự báo giảm 35% đưa ra trước đó.

Bà Svyrydenko, đang có mặt ở Washington để gặp các quan chức cấp cao của Mỹ, ngày 9/11 trả lời phỏng vấn báo giới cho hay Chính phủ Ukraine sẽ tiếp tục cần sự hỗ trợ tài chính nước ngoài và nước này sẽ thực hiện các biện pháp để giảm chi phí chính phủ và tư nhân hóa các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước nhỏ hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tháng trước cho biết nước này sẽ cần 38 tỷ USD để trang trải cho nguồn ngân sách thiếu hụt trong năm 2023 và khoảng 17 tỷ USD trong đó sẽ được chi để sửa chữa cơ sở hạ tầng như cầu, đường và trường học.

Bà Svyrydenko, cũng kiêm nhiệm chức Phó thủ tướng thứ nhất, cho biết số tiền trên vẫn chưa được điều chỉnh nhằm phản ánh thiệt hại lớn do tên lửa Nga gây ra đối với cơ sở hạ tầng nước này kể từ ngày 10/10.

[Ukraine muốn mở rộng phạm vi của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc]

Bà Svyrydenko cho biết thêm bà chưa gặp bất kỳ nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa nào, nhưng cho biết Mỹ đã luôn thực hiện tốt những cam kết của mình kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch tại Ukraine vào ngày 24/2. Ukraine vẫn đang cung cấp hồ sơ rõ ràng về việc chi tiêu viện trợ quốc tế, đồng thời cho biết việc thiết lập một nền tảng điều phối cho các quỹ quốc tế vẫn đang diễn ra.

Các cuộc trò chuyện giữa bà Svyrydenko với các quan chức Mỹ chủ yếu mang tính kỹ thuật, tập trung vào các nhu cầu cụ thể sau các động thái của Nga, mà làm cắt giảm nghiêm trọng sản lượng điện, bao gồm máy biến áp, máy phát điện và thậm chí cả bóng đèn LED có thể giúp tiết kiệm 1 megawatt điện nếu được lắp đặt trên khắp đất nước.

Ukraine cũng đang tìm cách gia hạn thời hạn tạm dừng thuế quan đối với thép của Mỹ thêm một năm để giúp các nhà sản xuất thép nước này.

Bà Svyrydenko đã thảo luận vấn đề này với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai trong một cuộc họp ở Washington trước đó vào ngày 9/11. Tuy nhiên, Văn phòng của bà Tai không phàn hồi gì về thông tin này.

Bà Svyrydenko cũng đã gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 8/11, theo đó bà Gina cam kết tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine, bao gồm các nỗ lực của Chính phủ Mỹ và khu vực tư nhân để giúp xây dựng lại cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục