Tổng thống Ai Cập và Iran lần đầu tiên tiến hành điện đàm

Tại cuộc điện đàm, hai bên thảo luận những diễn biến gần đây ở Dải Gaza và triển vọng khôi phục quan hệ ngoại giao. Tổng thống Raisi khẳng định Iran sẵn sàng cung cấp viện trợ cho người dân Palestine.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/12, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin Tổng thống nước này Ebrahim Raisi và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã có cuộc điện đàm lần đầu tiên.

Tại cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận những diễn biến gần đây ở Dải Gaza và triển vọng khôi phục quan hệ ngoại giao. Tổng thống Raisi khẳng định Iran sẵn sàng cung cấp viện trợ cho người dân Palestine.

Mối quan hệ giữa Ai Cập và Iran nhìn chung khá căng thẳng trong những thập niên gần đây dù hai nước vẫn duy trì một số liên lạc ngoại giao.

Cuộc điện đàm diễn ra sau cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo bên lề hội nghị thượng đỉnh chung bất thường của các nước Hồi giáo-Arab, diễn ra ở Riyadh hồi tháng 11 và trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Gaza.

Hồi đầu năm 2023, Saudi Arabia - đồng minh của Ai Cập đã khôi phục ngoại giao với Iran, trong khi Cairo đã hàn gắn rạn nứt với Qatar và khôi phục quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.