Tổng thống Argentina vừa tiến hành cải tổ nội các

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez đã đưa ra một số thay đổi quan trọng trong nội các, tập trung vào các quan chức phụ trách lĩnh vực kinh tế.

Trong ngày đầu tiên trở lại công việc sau hơn một tháng vắng mặt tại nhiệm sở để phục hồi sức khỏe sau một ca phẫu thuật, ngày 18/11, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez đã đưa ra một số thay đổi quan trọng trong nội các, tập trung vào các quan chức phụ trách lĩnh vực kinh tế.

Theo đó, Thống đốc tỉnh Chaco, Jorge Capitanich, được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Nội các, thay ông Manuel Abal Medina.

Quốc vụ khanh về chính sách kinh tế Bộ kinh tế Axel Kicillof trở thành Bộ trưởng, thay ông Hernan Lorenzino, người tạm thời được chỉ định đứng đầu Đơn vị tái cơ cấu nợ sẽ được thành lập trong bộ này.

Trong khi đó, Chủ tịch Viện công nghệ nông nghiệp Carlos Casamiquela được đề bạt làm Bộ trưởng Nông nghiệp, thay ông Norberto Yauhar.

Chủ tịch Ngân hàng Dân tộc Juan Carlos Fabrega sẽ thay bà Mercedes Marco del Pont đảm nhiệm chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương.

Thông báo về những thay đổi trong nội các, Quốc vụ khanh phụ trách truyền thông công cộng Phủ tổng thống Alfredo Scoccimarro cho biết ngày 20/11 tới Tổng thống Cristina sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho các bộ trưởng mới.

Những thay đổi nội các trên diễn ra vào giữa nhiệm kỳ của bà Cristina, trong bối cảnh kinh tế Argentina đương đầu với một loạt các thách thức như lạm phát ở mức cao, dự trữ ngoại tệ giảm mạnh, sự xa cách giữa tỷ giá ngoại hối chính thức và tỷ giá chợ đen, lòng tin của các nhà đầu tư suy giảm bởi chính sách can thiệp của Nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.