Tổng thống Colombia tuyên bố sẽ tiến hành hòa đàm với ELN

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho biết các cuộc đàm phán với Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) vẫn được tiến hành bí mật và tới đây sẽ chuyển sang giai đoạn công khai.
Tổng thống Colombia tuyên bố sẽ tiến hành hòa đàm với ELN ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos phát biểu trong một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 2/12/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/1, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos khẳng định Chính phủ sẽ nhanh chóng tiến hành hòa đàm với Quân đội giải phóng quốc gia (ELN), lực lượng vũ trang nổi dậy lớn thứ 2 tại Colombia.

Phát biểu tại buổi họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và vùng Caribe (CELAC), đang diễn ra tại thủ đô Quito của Ecuador, ông Santos cho biết cho tới nay các cuộc đàm phán vẫn được tiến hành bí mật và tới đây sẽ chuyển sang giai đoạn công khai.

Ông cũng từ chối không trả lời báo giới về những nội dung đã thỏa thuận với ELN bởi cho rằng những gì đã đàm phán có tính chất bí mật và có một số điểm mà hai bên cần phải xác định.

Ông cho biết Ecuador có thể là quốc gia chung gian để hai bên tiến hành hòa đàm và bày tỏ cảm ơn thiện chí của Tổng thống Rafael Correa.

Ngoài ra, Tổng thống Santos cũng cảm ơn sự ủng hộ của các nước thành viên CELAC với tiến trình hòa đàm đang ở vào giai đoạn chót giữa Chính phủ Colombia với Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), thông qua việc cử đại diện tham gia phái bộ của Liên hợp quốc giám sát ngừng bắn song phương và giải giáp vũ khí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.