Tổng thống Mỹ phủ nhận việc xem xét dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không cân nhắc việc dẫn độ giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang tị nạn tại Mỹ, về Thổ Nhĩ Kỳ như một phần trong nỗ lực làm giảm sức ép cho Saudi Arabia.
Tổng thống Mỹ phủ nhận việc xem xét dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen ảnh 1Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen tại Saylorsburg, Pennsylvania, Mỹ ngày 29/7/2016. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 17/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không cân nhắc việc dẫn độ giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang tị nạn tại Mỹ, về Thổ Nhĩ Kỳ như một phần trong nỗ lực làm giảm sức ép cho Saudi Arabia.

Phát biểu trên được ông Trump đưa ra với báo giới khi được hỏi về khả năng dẫn độ ông Fethullah Gulen, người bị Thổ Nhĩ Kỳ truy nã do cáo buộc ông này liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành hồi năm 2016.

[Thổ Nhĩ Kỳ không muốn gắn số phận giáo sỹ Gulen với vụ Khashoggi]

Hôm 15/11, kênh truyền hình NBC News đưa tin chính quyền Trump nghiên cứu xem liệu họ có thể trục xuất ông Fethullah Gulen hay không, như là một cách để thuyết phục Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan làm giảm sức ép đối với Saudi Arabia về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi trong lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng trước.

Ngày 16/11, Bộ Tư pháp Mỹ cũng bác thông tin rằng vấn đề này đã được đưa ra thảo luận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục