Tổng thống Mỹ thừa nhận việc con trai gặp nữ luật sư người Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng con trai của ông Trump Jr. đã gặp một luật sư người Nga ở Tháp Trump hồi năm 2016 “để lấy thông tin về một đối thủ.”
Tổng thống Mỹ thừa nhận việc con trai gặp nữ luật sư người Nga ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: CNN)

Theo hãng AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/8 thừa nhận rằng con trai của ông Trump Jr. đã gặp một luật sư người Nga ở Tháp Trump hồi năm 2016 “để lấy thông tin về một đối thủ” song lên tiếng bảo vệ hành động này là “hoàn toàn hợp pháp.”

Đây là sự thừa nhận trực tiếp nhất của ông Trump từ trước tới nay rằng động cơ của cuộc gặp hồi tháng 6/2016 giữa con trai với nữ luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya là để thu thập thông tin gây hại cho bà Hillary Clinton, đối thủ đảng Dân chủ cạnh tranh chức tổng thống với ông.

[Cục Điều tra Liên bang Mỹ quả quyết Nga can thiệp bầu cử Mỹ]

Như từng khẳng định trước đó, ông Trump nhấn mạnh trên tài khoản Twitter rằng ông không biết thời điểm diễn ra cuộc gặp giữa con trai với luật sư Natalia Veselnitskaya - người có quan hệ với Điện Kremlin, rằng: “Đó là cuộc gặp để có được thông tin về một đối thủ, hoàn toàn hợp pháp và thường diễn ra trong hoạt động chính trị - và nó chẳng đi đến đâu. Tôi không hề hay biết về cuộc gặp đó!"

Tuyên bố này được ông chủ Nhà Trắng đưa ra trong bối cảnh cuộc gặp nói trên của con trai ông đã bị thẩm tra chặt chẽ bởi Công tố viên đặc biệt Robert Mueller - người đang điều tra liệu các thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump có bắt tay với một âm mưu của Nga để tác động vào cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016 để ủng hộ đảng Cộng hòa hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục