Tổng thống Myanmar thành lập ủy ban tài chính nhà nước

Ủy ban Tài chính gồm 21 thành viên, do Tổng thống Htin Kyaw làm Chủ tịch, hai Phó Tổng thống Myint Swe và ông Henry Van Thio làm Phó Chủ tịch, Bộ trưởng Tài chính và Kế hoạch Kyaw Win làm thư ký.
Tổng thống Myanmar thành lập ủy ban tài chính nhà nước ảnh 1Tổng thống Myanmar Htin Kyaw. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 5/4, Tổng thống Myanmar Htin Kyaw đã thành lập Ủy ban Tài chính Nhà nước.

Theo tuyên bố của Văn phòng tổng thống Myanmar, ủy ban trên gồm 21 thành viên, do chính Tổng thống Htin Kyaw làm Chủ tịch, hai Phó Tổng thống Myint Swe và ông Henry Van Thio làm Phó Chủ tịch, Bộ trưởng Tài chính và Kế hoạch Kyaw Win làm thư ký.

Các thành viên ủy ban gồm Tổng Chưởng lý Htun Htun Oo, Tổng kiểm toán Maw Than và một số thủ hiến bang và khu vực cũng như Chủ tịch Hội đồng thành phố Nay Pyi Taw Myo Aung.

Cùng ngày, Tổng thống Htin Kyaw đã đã bổ nhiệm ông Kyaw Tin giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao, ông Maung Maung Soe làm Thị trưởng Yangon, Ye Lwin làm Thị trưởng Mandalay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục