Tổng thống Nga Putin ủng hộ hợp tác với Mỹ trên cơ sở bình đẳng

Tổng thống Nga Putin nhận định mức độ hiện nay của quan hệ song phương giữa Moskva và Washington “không thể khiến hai bên hài lòng.”
Tổng thống Nga Putin ủng hộ hợp tác với Mỹ trên cơ sở bình đẳng ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi lễ trình Quốc thư. (Nguồn: AFP)

Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ trên cơ sở bình đẳng. Tuyên bố trên được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra trong buổi lễ trình Quốc thư của 20 đại sứ mới, trong đó có tân Đại sứ Mỹ Jon Huntsman.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tại buổi lễ, Tổng thống Putin nhận định mức độ hiện nay của quan hệ song phương giữa Moskva và Washington “không thể khiến hai bên hài lòng.”

Moskva ủng hộ quan hệ hợp tác mang tính xây dựng, có thể dự đoán và cùng có lợi, song điều này phải được xây dựng trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau cũng như các lợi ích quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

[Điện Kremlin hy vọng tân Đại sứ Mỹ giúp hàn gắn quan hệ Mỹ-Nga]

Tổng thống Nga một lần nữa bày tỏ lời chia buồn đến người dân Mỹ sau vụ xả súng kinh hoàng tại thành phố Las Vegas vừa qua khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. 

Phát biểu sau buổi lễ tại điện Kremlin, tân Đại sứ Huntsman khẳng định sẽ nỗ lực khôi phục niềm tin giữa hai nước cũng như củng cố mối quan hệ song phương dựa trên sự hợp tác trong các mối quan tâm chung.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhà lãnh đạo Nga muốn khôi phục quan hệ với Mỹ song nhấn mạnh ông Putin không thể "làm điều này một mình". Moskva hy vọng với việc bổ nhiệm tân Đại sứ Mỹ Huntsman, phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Moskva sẽ có thể đóng góp vào việc khôi phục mối quan hệ song phương.

Ngày 28/8, Thượng viện Mỹ đã biểu quyết miệng thông qua đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu Jon Huntsman làm Đại sứ mới tại Nga. Ông Huntsman, 57 tuổi, từng làm việc tại nhiều cơ quan trong chính quyền Mỹ như cương vị Đại sứ tại Trung Quốc dưới thời Tổng thống Barack Obama, trước khi tham gia tranh cử tổng thống không thành công hồi năm 2012.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Moskva, ông Hunstman sẽ quay trở lại Washington để tiến hành "các cuộc tham vấn cuối cùng" trước khi quay lại Moskva đảm nhiệm cương vị mới vào tuần tới.

Cũng tại buổi lễ trình Quốc thư, Tổng thống Putin đã đề cập đến hồ sơ Triều Tiên khi chỉ trích việc Bình Nhưỡng vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông Putin nhấn mạnh rằng vòng xoáy đối đầu xung quanh chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên vẫn đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, ông cho rằng việc đe dọa tấn công quân sự lẫn nhau không chỉ khiến tình hình rơi vào bế tắc mà còn thực sự là một điều rất nguy hại. Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi tất cả các bên cần kiềm chế và nỗ lực tìm kiếm những giải pháp thông qua con đường ngoại giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục