Tổng thống Philippines thị sát tình hình thiệt hại sau bão Goni

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 2/11 tiến hành thị sát từ trên không tình hình thiệt hại do bão Goni gây ra tại quốc gia Đông Nam Á này.
Cây cầu bị phá hủy do mưa lớn khi bão Goni đổ bộ tỉnh Albay, Philippines ngày 1/11. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cây cầu bị phá hủy do mưa lớn khi bão Goni đổ bộ tỉnh Albay, Philippines ngày 1/11. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 2/11 tiến hành thị sát từ trên không tình hình thiệt hại do bão Goni gây ra tại quốc gia Đông Nam Á này.

Mặc dù nhà chức trách Philippines đã tiến hành sơ tán người dân trước khi bão đổ bộ nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, nhưng cơn bão mạnh nhất trong năm 2020 này tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của 16 người ở nước này.

Cơ quan ứng phó thiên tai Philippines xác nhận ngoài 16 trường hợp tử vong, hiện vẫn còn 3 người mất tích tại các tỉnh phía Nam đảo Luzon.

Người phát ngôn của Tổng thống Duterte, Harry Roque cho biết Tổng thống đáp máy bay từ thị trấn Davao, miền Nam Philippines, tới thủ đô Manila để tiến hành thị sát từ trên không đối với một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão.

Cảnh sát trưởng Philippines cũng đã tới khu vực Guinobatan thuộc tỉnh Albay sau khi nhận được thông báo có khoảng 300 căn nhà bị vùi lấp dưới bùn và đất đá từ núi lửa Mayon.

Truyền thông dẫn lời Thượng nghị sỹ Richard Gordon, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Philippines, cho biết với sức gió lên tới 310km/h, bão Goni đã phá hủy tới 80% số căn nhà tại một vài thị trấn thuộc tỉnh Catanduanes.

[Siêu bão Goni quần thảo Philippines, ít nhất 10 người thiệt mạng]

Khoảng 275.000 cư dân tại đây lâm vào cảnh mất điện và mất liên lạc do đường điện và đường truyền viễn thông bị đứt.

Tính đến sáng 2/11, bão Goni đã ảnh hưởng đến 2.1 triệu cư dân trên đảo Luzon, khiến hơn 50.000 hộ gia đình mất điện và hơn 300.000 người vẫn phải tạm trú tại các trung tâm sơ tán.

Bộ trưởng Nông nghiệp William Dar cho biết các đợt gió mạnh và mưa lớn đã phá hủy mùa màng, thiệt hại ước tính khoảng 1,1 tỷ peso (khoảng 23 triệu USD).

Goni bắt đầu hoành hành tại các tỉnh ở phía Nam thủ đô Manila trong ngày 1/11. Đây là cơn bão thứ 18 hoành hành ở Philippines trong năm nay và là một trong những cơn bão mạnh nhất kể từ khi bão Haiyan cướp đi sinh mạng của hơn 6.300 người năm 2013.

Trước Goni, Philippines đã phải hứng chịu tác động nặng nề từ cơn bão Molave khiến 22 người thiệt mạng tại nhiều tỉnh ở phía Nam thủ đô Manila.

Hiện một cơn bão khác có tên là Atsani đang mạnh lên ở khu vực Thái Bình Dương và di chuyển về phía Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.