Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiếp tục mở cửa cho người di cư

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bó nước này vẫn tiếp tục thực hiện chính sách mở cửa cho người di cư cho dù thiếu sự hỗ trợ đầy đủ từ các nước thành viên EU.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiếp tục mở cửa cho người di cư ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục thực hiện chính sách mở cửa cho người di cư cho dù thiếu sự hỗ trợ đầy đủ từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Tuyên bố này được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đưa ra trong một cuộc họp tại thủ đô Ankara nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Di cư (18/12).

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Erdogan đã chỉ trích việc trì hoãn gói viện trợ nhân đạo trị giá 6 tỷ euro mà EU đã cam kết với Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2016, đồng thời nhấn mạnh đến nay, Ankara mới chỉ nhận được từ EU 900 triệu euro. Theo Tổng thống Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ hiện là quốc gia đón nhận lượng người tị nạn từ Syria lớn nhất thế giới và Ankara đã chi 30 tỷ USD cho người tị nạn trong hơn 7 năm qua.

Theo số liệu thống kê mới nhất do Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ công bố, hiện có hơn 3,3 triệu người tị nạn Syria đăng ký nhận dạng sinh trắc học ở nước này, trong đó 227.000 người hiện đang sống trong các trại tị nạn, trong khi số còn lại sinh sống rải rác khắp lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháng 3/2016, Thổ Nhĩ Kỳ và EU đã ký một thỏa thuận người nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư. Theo đó, những người Syria di cư trái phép đến Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, cứ 1 người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ được EU tái phân bổ sẽ đổi lấy 1 người di cư Syria được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ Hy Lạp.

Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu EU nhanh chóng thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm kết nạp Ankara làm thành viên - vốn trì hoãn từ nhiều năm qua, đồng thời tăng gấp đôi tiền hỗ trợ người tị nạn tại nước này lên 6 tỷ euro và bãi bỏ chế độ thị thực đối với 78 triệu công dân nước này tại EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).